Theo cáo trạng: Khoảng tháng 9/2020, Cương được vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết thuê vào làm nhân viên tư vấn bán hàng tại cửa hàng trang trí nội thất “Nguyễn Cảnh”, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

leftcenterrightdel

Bị cáo Trần Thị Kim Cương tại phiên tòa

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thông qua bản cáo trạng

Từ khoảng tháng 12/2020 đến tháng 8/2021, lợi dụng việc chị Tuyết quản lý không chặt chẽ sổ thu nợ của cửa hàng, nên Cương tự ý thu tiền bán vật liệu xây dựng và đồ trang trí nội thất của 27 khách hàng, rồi chiếm đoạt tổng cộng trên 650 triệu đồng của chị Tuyết. Sau khi phát hiện sự việc, chị Tuyết đã làm đơn tố giác hành vi vi phạm của Cương đến Cơ quan Công an.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa

Trong quá trình điều tra, người thân bị cáo đã thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chị Tuyết để trừ số tiền mà Cương đã chiếm đoạt.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Kim Cương, 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quỳnh Phước