Ngày 25/12, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Giang (SN 1975, nghề nghiệp bác sỹ) 18 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 2 năm tù giam về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, nữ bị cáo phải thi hành án phạt 20 năm tù.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại tòa. 

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1971) lãnh 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù giam về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp với án phạt 18 năm tù trong hai bản án trước đây, HĐXX buộc bị cáo Sơn thi hành hình phạt 30 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 11/2016, Giang thuê một căn nhà giữa trung tâm Quận 1 (TP HCM) để mở thẩm mỹ viện có tên "Nhan Sắc". Do kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả nợ nên Giang thuê Sơn cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất. Giấy tờ giả thể hiện Giang là chủ sở hữu nhiều căn nhà có vị trí "đắc địa" ở TP HCM; trong đó có căn nhà Giang đang thuê làm thẩm mỹ viện. Sau khi có giấy tờ giả, Sơn cùng các đối tượng khác tiếp tục làm "cò" khi giới thiệu Giang gặp nhiều người hỏi vay tiền, cầm cố giấy tờ giả.

Chỉ trong hơn 1 năm, Giang thế chấp 12 giấy tờ nhà, đất giả và vay tiền 16 người. Sa bẫy lừa, 16 nạn nhân mất tổng cộng hơn 6,4 tỉ đồng vì nhận thế chấp tài sản "ảo".

Cơ quan điều tra xác định Sơn giúp Giang làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất; môi giới Giang cầm cố giấy tờ giả, vay 1,8 tỉ đồng từ 5 nạn nhân. Trong đó, Sơn hưởng lợi hơn 86 triệu đồng. 

Đối với những đối tượng tham gia làm giả giấy tờ, môi giới vay tiền chưa rõ lai lịch, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ./.

Tuấn Anh