VKSND thị xã Sông Cầu phối hợp TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Duy (SN 1977, trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 12/1/2021, Nguyễn Ngọc Duy (có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe ô tô tải BKS 76C-056.79 lưu hành trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, trên xe có anh Đặng Thanh Hưng ngồi ở ghế phụ. Khi lên dốc Đèo Nại tại Km 1259+500m Quốc lộ 1A thuộc thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, Duy điều khiển cho xe chạy theo đoạn đường cua qua phải trên làn đường xe cơ giới phía Tây sát với làn đường xe thô sơ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Lúc này chị Nguyễn Thị Thu Hạnh điều khiển xe mô tô lưu hành cùng chiều phía trước bên phải trên làn đường dành cho xe thô sơ. Duy điều khiển xe vượt bên trái xe mô tô của chị Hạnh nhưng không đảm bảo an toàn, lấn sang làn đường xe thô sơ nên phần phía trước bên phải ca bin xe ô tô đã tông vào khuỷu tay trái và tay nắm lái bên trái xe mô tô của chị Hạnh làm chị Hạnh ngã xuống đường. Hưng hỏi Duy là hai xe có va chạm hay không thì Duy trả lời là không có va chạm mà do chị Hạnh điều khiển xe mô tô tự té ngã. Đi hơn nửa dốc Đèo Nại thì Hưng tiếp tục hỏi hai xe có va chạm không, Duy trả lời không va chạm, lúc này Hưng nói với Duy không có va chạm thì cũng phải dừng xe để xem như thế nào thì Duy dừng xe lại. 

Tại đây, Duy và Hưng gọi người đi đường dừng xe để giúp đưa chị Hạnh đi cấp cứu, sau đó Hưng nhiều lần hỏi Duy xe ô tô tải có va chạm với xe mô tô do chị Hạnh điều khiển hay không, Duy vẫn trả lời là không va chạm nên Hưng nói không có va chạm thì tiếp tục đi và Hưng điều khiển xe ô tô tải chở Duy chạy về hướng Nam.

Lúc này có anh Nguyễn Nhất Thống có mặt tại hiện trường nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa Duy và Hưng nên gọi điện thoại báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Khi Hưng điều khiển xe ô tô đến thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe quay lại hiện trường vụ tai nạn. Hậu quả vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Thu Hạnh tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, xe mô tô bị hư hỏng.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi bị cáo, đề nghị HĐXX công bố lời khai của những người làm chứng vắng mặt, tranh luận, đối đáp đầy đủ với ý kiến của bị cáo và người bào chữa. Căn cứ kết quả xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên Tòa và xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Duy 1 năm 6 tháng tù.

Bình Minh