TAND thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thuận, (SN 1968, trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa) 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS 2015.

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ ngày 4/11/2021, Thuận điều khiển xe mô tô đem theo bao tải đến thôn Phước Bình Nam, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa để bắt trộm gà. Đến nơi, Thuận cất giấu xe mô tô ở gần miếu hoang, rồi đi đến nhà anh Nguyễn Văn Thạch bắt trộm 6 con gà, Thuận tiếp tục đến nhà chị Nguyễn Thị Thủy gần đó bắt trộm 3 con gà. Sau đó, Thuận đem bao gà đến để ở lề đường bê tông, rồi tiếp tục vào nhà anh Nguyễn Văn Tín bắt trộm 5 con gà.

leftcenterrightdel
Bị cáo Thuận tại phiên tòa. 

Khi Thuận đến miếu hoang, lấy xe mô tô chở gà đi tiêu thụ thì bị quần chúng nhân dân phát hiện điện báo Công an xã Hòa Thành. Nhận được tin, các anh Trương Tấn Chúng và Nguyễn Văn Hải là Công an viên đến nơi nhìn thấy Thuận bỏ chạy bỏ lại xe và gà, nên đuổi theo bắt giữ. Trong lúc giằng co, Thuận cắn vào tay anh Chúng gây thương tích 5% nhằm để tẩu thoát. Kết quả định giá 14 con gà trị giá 2,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và trình bày mục đích trộm gà là để bán lấy tiền làm quà mừng cưới cho cháu. Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt Lê Thái Thuận 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 BLHS 2015..

Long Tứ