Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Định, vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2021, Nguyễn Văn Cân (SN 2002) bàn bạc với Phan Nguyễn Nhật Huy (SN 2003), Mai Xuân Lâm, Đoàn Thế Nhân (cùng SN 2002, tất cả các bị cáo đều trú xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, Bình Định) mua ma túy về cùng nhau phân chia và bán lại kiếm lời. Sau khi thống nhất, Nguyễn Văn Cân đã vào TP. Hồ Chí Minh mua 380 viên thuốc lắc, khối lượng 145,7141 gam, 2 hộp 10 “khay” có khối lượng 7,5713 gam, loại Ketamine và 16 gói ma túy “xoài” có khối lượng 2,8932 gam, với số tiền là 69,4 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Công an Bình Định.  

Sau khi mua xong, Nguyễn Văn Cân đem về khu nhà trọ ở TP Quy Nhơn đưa cho Huy, Lâm, Nhân cất giấu và phân ra để bán lại cho người khác kiếm lời. Trong đó, riêng Nguyễn Văn Cân đã trực tiếp và gián tiếp bán nhiều lần cho người khác với số lượng 30 viên thuốc lắc (MDMA), khối lượng 13,320 gam và 7,5710 gam Ketamine với số tiền 14,5 triệu đồng, thu lợi bất chính 7,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, căn cứ tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo và đề nghị của KSV đại diện VKSND Bình Định, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cân 20 năm tù, bị cáo Phan Nguyễn Nhật Huy 15 năm tù, bị cáo Đoàn Thế Nhân 16 năm tù và bị cáo Mai Xuân Lâm 17 năm tù. Tổng cộng 4 bị cáo nhận 68 năm tù.

P.V