Vào lúc 16h ngày 10/3, tại Quốc lộ 1A thuộc xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Cảnh sát tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Phước (SN 1997, trú Tản Đà, TP Huế), đi trên taxi di chuyển từ Quảng Trị vào Huế, trên người Phước mang một túi ni lông bên trong có 30 gói nhỏ chứa các viên nén màu hồng.

leftcenterrightdel
Phòng 1 VKSND tỉnh thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng Công an cùng phá án.

Qua đấu tranh và mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm Lê Thanh Hải (trú phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) là đối tượng bán ma túy cho Phước. Kết quả ban đầu ghi nhận, ngày 9/3, Phước gọi điện cho Hải để mua 1 tấm ma túy hồng phiến (tương đương 6000 viên), Hải đồng ý và yêu cầu Phước chuyển trước 60 triệu đồng, còn 15 triệu đồng Phước xin thanh toán sau khi nhận hàng. Phước chuyển vào tài khoản hai lần hai số tài khoản ngân hàng khác nhau theo hướng dẫn của Hải với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Đêm 9/3, Hải hẹn địa điểm giao hàng tại Quảng Trị nên Phước thuê xe taxi từ Huế ra Quảng Trị để nhận hàng. Cũng theo chỉ dẫn của Hải, lúc 15h ngày 10/3, tại đường Lê Duẩn, TP Đông Hà một người phụ nữ đã giao cho Phước gói ma túy nêu trên. Khi xe taxi đến địa bàn xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế thì bị bắt giữ cùng tang vật.

Qua thông báo nhanh của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, 6015 viên nén màu xanh và màu đỏ đã thu giữ từ Phước có khối lượng 601,54 gam là ma túy loại Methamphetamine. Hiện nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ hai đối tượng, tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Đối tượng và tang vật.

Đây là một trong những vụ án ma túy xuyên tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mà lực lượng Công an Thừa Thiên Huế phát hiện thời gian gần đây. Nguồn ma túy chủ yếu được đưa vào Việt Nam từ Lào thông qua biên giới hai nước tiếp giáp nhau ở tỉnh Quảng Trị.

Trong tháng 1/2022, qua việc bắt 3 đối tượng vận chuyển tại địa bàn huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng 1 VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu và trực tiếp cùng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng điều tra, truy bắt hai đối tượng tại Quảng Trị là người cung cấp ma túy.

Vụ án này đang được điều tra để xử lý theo pháp luật.

Ái Hoa