Ngày 24/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tử Bảo (SN 1985, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS.

Khoảng 14h30, ngày 16/1/2020, Lệ Tử Bảo đến để sở cà phê trên đường Nguyễn Tường Phổ (phường Hòa Minh, TP Đà Nẵng). Lúc này tại quán, Vũ Ngọc Kết (SN 1987, trú TP Đà Nẵng), Lê Thanh Tùng (SN 1986, trú TP Đà  Nẵng),  Võ Huy (SN 1984, trú  TP Đà Nẵng) cùng ba đến bốn thanh niên khác (không rõ lai lịch) đang chơi “bầu cua” trong quán phê.

Bảo ngồi một bàn và cách bạn của Tùng và Học khoảng hai đến ba mét. Do có quen biết từ trước với anh Kết nên Bảo và anh Kết có chào hỏi nhau và trao đổi số điện thoại cho nhau để liên lạc trong công việc, sau đó cả hai tiếp tục uống cà phê.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Bảo tại phiên xét xử sơ thẩm (ảnh: LT)

Trong lúc uống cà phê thì Tùng có rủ chơi bầu cua. Bảo trả lời lại  “Không có tiền”. Tùng nói tiếp  “Có vàng đưa đây cầm cho”, Bảo trả lời lại  “Không cầm, mắc mớ chi cầm! Mi có ô tô thì đưa đây ta cầm cho”, nói đến đây thì cả Bảo và Tùng đều im lặng.

Một lúc sau, Bảo ra về. Lúc này, Tùng cũng ra lấy xe máy đi theo sau Bảo, khi ra cách quán cà phê khoảng 15m hai người dừng xe lại và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nói qua lại với nhau.

 Bảo mở cốp xe máy của mình lấy một con dao cầm trên tay chỉ về phía Tùng. Thấy Bảo cầm dao nên Tùng chạy bộ vào quán cà phê gần đó và cùng với Học, ba đến bốn thanh niên (hiện chưa xác định lại lịch được) ở trong quán cà phê lấy ly thủy tinh chạy ra ném Bảo.

Bảo bỏ chạy thì nhóm của Tùng đuổi theo kịp và ném gạch, đá trung vào lưng, ngực và vai của Bảo.

Lúc này Bảo chạy lại một gốc cây cạnh đó để núp. Sau khi nhóm của Tùng ném gạch, đá vừa xong thì Bảo lao đến đứng đối mặt với Tùng, Học dùng tay phải cầm con dao chém hai nhát vào người Tùng, gây thương tích 8%.

Bảo tiếp tục dùng dao chém gây thương tích ở cằm và ngón út bàn tay trái cho Học. Sau khi bị Bảo gây thương tích thì Tùng và Học được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu,

Liền lúc đó, những đối tượng còn lại (chưa xác định lại lịch) tiếp tục lao đến đánh nên Bảo bỏ chạy trốn trong một xe ôtô đang sửa chữa tại garage nên nhóm thanh niên này không đánh được. Một lúc sau Công an phường Hòa Minh đến thì nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường, Công an phường Hòa Minh mở cửa xe ôtô đưa Bảo cung con dao của Bảo vệ trụ sở để làm việc.

Hành vi  trên của Bảo đã phạm vào tội “Giết người”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123 BLHS.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Tử Bảo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng VKSND TP Đà Nẵng truy tố. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bảo mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

Đối với hành vi Lê Thanh Tùng và Võ Học có hành vi cùng nhiều người khác  (chưa rõ lai lịch) đánh Lê Từ Bảo đã bị Cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau.

 

 

 

Lê Tâm