Ngày 30/6/2022, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Đua (SN 1985, trú phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) mức án 17 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Huỳnh Văn Đua tại tòa

Trước đó vào khoảng 12h30' ngày 19/12/2021, khi Đua đi nhậu về ngang nhà Phạm Văn Thịnh là người ngụ cùng khóm, thì bị Thịnh dùng vỏ chai bia ném vào người nhưng không trúng.

Khi bị ném, Đua không nói gì chỉ bỏ về nhà ngủ. Tuy nhiên đến khoảng 14h20', khi thức dậy Đua sực nhớ đến sự việc lúc trưa nên tức giận và nảy sinh ý định trả thù.

Nghĩ là làm, Đua đem cây dao chặt cỏ có trong nhà ra mài xong chạy đến nhà tìm Thịnh. Đến nơi cả hai xảy ra cự cãi, Đua dùng dao chém vào người làm Thịnh tử vong tại chỗ.

Về sau có người phát hiện và la lên nên Đua bỏ chạy.

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá hành vi của Đua mang tính côn đồ và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ xem thường pháp luật và cần phải bị xử lý nghiêm nên tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Riêng về nghĩa vụ dân sự, Huỳnh Văn Đua phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Việt An