Vừa qua, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng TAND tỉnh này mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Đức (31 tuổi), trú xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do nợ nần, cần tiền tiêu xài cá nhân nên Võ Văn Đức đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo các bị hại.

Cụ thể, Đức nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng thửa đất không thuộc quyền sử dụng của mình, không được chủ sử dụng đất ủy quyền chuyển nhượng. Đức còn nhận tiền của nhiều người để nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cùng với đó, thanh niên này còn nói dối mình có thể vay hộ tiền và yêu cầu người vay chuyển tiền để làm thủ tục vay.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Võ Văn Đức tại phiên tòa

Ở một diễn biến khác, khi biết bà Trần Thị X. (trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) có 2 con đang bị tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích, Đức đến nhà nói có thể “xin cho 2 anh được hưởng án treo”. Tuy nhiên, sau khi nhận của bà X. 210 triệu đồng Đức đã tiêu xài hết.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2022 bằng các hành vi gian dối như trên Võ Văn Đức đã thực hiện 21 hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Trong số các bị hại, có người đã bị Đức thực hiện hành vi lừa đảo về hành vi mua bán đất đến 6 lần với số tiền hơn 350 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, Đức thừa nhận hành vi lừa đảo các bị hại như cáo trạng truy tố. Về số tiền đã chiếm đoạt, bị cáo khai đã trả nợ và tiêu xài hết.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ cần được xem xét như đầu thú, thành khẩn khai báo, đã bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại, bố là thương binh, nên tuyên phạt Võ Văn Đức 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

 
Nguyễn Hòa