Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Nguyễn Vũ Trọng (trú TP Đà Nẵng) quen biết một nam thanh niên tên Tú (không rõ nhân thân, lai lịch, trú tại Khe Sanh, Quảng Trị). Tháng 10/2022, Tú và Lê Đại Hải vào Đà Nẵng chơi và gặp Nguyễn Vũ Trọng. Tú giới thiệu Trọng biết Lê Đại Hải bán ma túy.

Để tiến hành hoạt động mua bán ma túy, Trọng thuê xe ôtô làm phương tiện đi lại vận chuyển ma túy. Đồng thời thuê Trần Văn Trung làm tài xế và giúp Trọng trong việc giao nhận và vận chuyển ma túy.

Từ tháng 2/2021, Trọng đã mua của Hải 3 lần ma túy. Trong đó, lần thứ 3 vào ngày 27/3/2021, Trần Văn Trung điều khiển xe ôtô chở Nguyễn Vũ Trọng và Nguyễn Thị Trà My (bạn gái của Trọng, trú TP Đà Nẵng) về Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình với mục đích dự tiệc đầy tháng cháu của bạn gái Trọng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hải tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: LT)

Khi đến nơi, Trọng và Trung vào khách sạn nghỉ ngơi, còn My về nhà. Sau đó, Trọng gọi điện cho Lê Đại Hải đặt mua 2kg ma túy đá với giá 180 triệu đồng/1kg ma túy đá.

Sau đó, Trọng chuyển tổng 350 triệu đồng vào tài mang tên Lê Đại Hải và nợ lại 10 triệu đồng. Khoảng 10h00 ngày 28/3/2021, Trọng nói Trần Văn Trung đi ôtô đến điểm hẹn nhận 2kg ma túy đá.

Trong lúc Trung đi nhận ma túy thì Trọng đến nhà My, tại đây Hải liên lạc cho Trọng nhờ Trọng chuyển một gói 200 viên ma túy hồng phiến cho Lê Ngọc Huy (SN 1996, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang ở tại Đà Nẵng.

Sau khi nhận ma túy xong, Trung chạy xe ôtô về khách sạn, đưa gói ma túy đó cho Trọng. Sau đó, Trọng cùng Trung mang số ma túy trên điều khiển xe ôtô từ khách sạn về nhà người yêu. Trọng giấu số ma túy trên vào valy của My rồi bảo Trung mang ra bến xe gửi xe khách vận chuyển vào Đà Nẵng.

Sau đó, Trung lái xe chở Trọng và người yêu về lại Đà Nẵng. Khi về tới Đà Nẵng, Trung và My ngồi trên xe, Trọng đi bộ vào cây xăng Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nơi xe khách dừng, đỗ để lấy valy.

Khi Trọng lấy được valy, đang đi bộ  quay lại xe ôtô thì bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra và phát hiện, bắt quả tang. Trọng khai số ma túy trên mua của Lê Đại Hải đem về Đà Nẵng để bán lại kiếm lời.

Sau khi biết Trọng bị bắt, Hải bỏ trốn khỏi địa phương vào Bình Dương sinh sống và đem theo ma túy để sử dụng. Đến ngày 6/6/2022, Hải bị Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ tổng khối lượng ma túy là 3,9776g nhằm mục đích sử dụng.

Trong vụ án này, đối với Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung, Nguyễn Thị Trà My đã bị TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi xem xét HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Lê Đại Hải mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt mà Hải phải chấp hành là tử hình.

 

 

L.T