Ngày 5/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Công (SN 1993, trú tại xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Đây là mắt xích cầm đầu trong đường dây vận chuyển ma túy từ châu Âu về Việt Nam, với thủ đoạn tinh vi và có tổ chức.

Tại phiên xét xử, bị cáo Công khai nhận đã vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng tên Quyền đang sống ở nước ngoài với giá 30 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Công đã chỉ đạo Trần Huy Thành nhận và vận chuyển 2 thùng hàng chứa “thuốc lắc” được gửi từ Đức về Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Văn Công tại trước bục khai báo.

Ngày 17/5/2022, Công đưa cho Thành một chiếc điện thoại sử dụng số thuê bao 0344.857… và dặn “nhân viên giao hàng sẽ liên lạc qua số này”.

Khoảng 15h cùng ngày, nhân viên giao hàng gọi đến số điện thoại trên, hẹn Thành ra địa chỉ đầu ngõ 297 đường Hoàng Mai (Hà Nội) để nhận 2 thùng hàng. Tuy nhiên, do lúc đó Thành đang ở xa nên không ra lấy hàng được. Chừng 1 giờ sau, Thành gọi lại cho nhân viên giao hàng thì người đó đã di chuyển đến khu vực khác. Sau đó, Thành báo cho Công biết và được bảo, sáng hôm sau đến kho của công ty chuyển phát tại Yên Hòa, Cầu Giấy (cũ) lấy hàng.

Sáng 18/5/2022, Thành đến kho của công ty chuyển phát nhanh thì được biết nhân viên giao hàng đã đi từ sáng sớm nên không nhận được. Chiều cùng ngày, nhân viên giao hàng liên lạc với Thành hẹn ra đầu ngõ 297 đường Hoàng Mai để nhận hàng. Khi gặp, Thành cho nhân viên giao hàng xem số điện thoại 0344.857… xác nhận trùng khớp với số điện thoại người nhận ghi trên thùng hàng, nhưng số chứng minh thư mang tên Trần Huy Thành không trùng khớp với tên người nhận được ghi trên thùng hàng là Nguyễn Ngọc Lâm, nên nhân viên giao hàng không giao cho Thành nữa.

Sau đó, Thành gọi điện thoại báo cho Công sự việc trên. Công nói sẽ báo lại cho bên giao hàng để thay đổi thông tin người nhận.

Khoảng hơn 1 tiếng sau, Công liên lạc bảo Thành qua đón Nguyễn Đức Sỹ tại địa chỉ 337 Tam Trinh (Thành đã quen Sỹ từ trước thông qua Công) rồi qua khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy (thuộc quận Long Biên (cũ) để gặp Công.

Khi gặp, Công đưa cho Thành 1 chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Lâm rồi bảo Thành, ngày hôm sau (19/5) đi cùng Nguyễn Đức Sỹ để nhận 2 thùng hàng chứa ma túy. Công dặn Thành, khi nhận hàng thì đưa điện thoại sử dụng sim thuê bao 0344.857… và chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Ngọc Lâm cho Sỹ, để Sĩ đứng ra nhận 2 hàng.

Chiều tối 19/5, để việc nhận hàng được an toàn, trót lọt, Công bảo Thành đến kho của công ty chuyển phát kiểm tra xem có vấn đề gì bất thường không. Theo chỉ đạo, Thành đã đến công ty chuyển phát để thăm dò nhưng không phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Thành báo lại cho Công biết rồi đi về nhà.

Tối cùng ngày, người của Công ty chuyển phát nhanh gọi điện vào số 0344.857… cho Thành và hẹn ra địa chỉ đầu ngõ 297 đường Hoàng Mai để nhận hàng. Thành gọi xe taxi đi đón Sỹ rồi cùng đến điểm hẹn.

Khi gặp nhân viên giao hàng, Sỹ trực tiếp cầm điện thoại có số thuê bao 0344.857… và chứng minh thư mang tên Nguyễn Ngọc Lâm để nhận 2 thùng hàng.  Sau khi Sĩ hoàn tất thủ tục ký nhận hàng, lực lượng công an đã ập đến bắt giữ Sỹ cùng tang vật.

Theo kết quả giám định, 2 thùng hàng trên chứa 7.232,9 gram ma túy loại MDMA.

Quá trình điều tra, ngày 10/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Công nhưng bị cáo đã bỏ trốn. Sau gần 2 năm lẩn trốn, ngày 3/10/2024, Công bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt theo Quyết định truy nã.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Công là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tiếp tay cho tội phạm ma túy. Dù biết rõ hậu quả khôn lường của ma túy nhưng vì hám lợi, bị cáo vẫn bất chấp pháp luật để vận chuyển lượng ma túy lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, do Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bãi bỏ hình phạt tử hình đối với tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, nên HĐXX áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Thay vì bị tuyên phạt tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Công bị tuyên phạt tù chung thân.

Trong vụ án này, hồi tháng 7/2023, Trần Huy Thành và Nguyễn Đức Sỹ đã bị T TP Hà Nội tuyên phạt cùng mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hồng Nguyên