Ngày 12/9, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Trần Lê Huy (SN 1991, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “Giết người” và 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, Huy phải chấp hành là 13 năm 3 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Trần Lê Huy là đối tượng có 2 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Huy về nhà ở với mẹ đẻ tại phường Ngọc Thụy và không có nghề nghiệp ổn định.

Đầu năm 2022, Huy làm quen, tán tỉnh một số cô gái nhưng không được ai đáp lại tình cảm nên đã nảy sinh lòng thù hận đối với phụ nữ. Đến tháng 10, 11/2022, Huy nảy sinh ý định trả thù phụ nữ, bất cứ người đó là ai. Để thực hiện tội phạm, Huy đã chuẩn bị hung khí rồi đi xe máy lòng vòng trên các tuyến phố Hà Nội, tìm các cô gái trẻ để gây án.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Trần Lê Huy tại phiên xét xử.
Khoảng 13h30 ngày 3/11/2022, Huy điều khiển xe máy từ nhà sang cửa hàng của mẹ bị cáo ở phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến nơi, Huy lén lấy con dao gọt hoa quả, rồi cất giấu vào trong túi áo khoác. Sau đó, Huy điều khiển xe máy đi lòng vòng trên một số tuyến phố ở Hà Nội. Trên đường đi, bị cáo nhặt thêm đoạn gậy gỗ có gắn đinh sắt ở hai đầu.

Khi đi đến góc ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), Huy nhìn thấy chị Nguyễn Phương Linh (SN 1999, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ngồi trên bậc thềm, trước cửa Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza. Huy liền điều khiển xe máy áp sát chỗ chị Linh ngồi, rồi bất ngờ dùng gậy gỗ gắn đinh bổ thẳng vào đầu cô gái không quen biết này. Gây án xong, Huy phóng xe máy bỏ chạy.

Chị Linh được mọi người đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu với thương tích ở vùng đầu. Kết quả giám định thương tích cho thấy, chị Linh bị tổn hại 6% sức khỏe.

Tiếp đó, khoảng 15h cùng ngày, Huy tiếp tục điều khiển xe máy đi lang thang trên các tuyến phố Hà Nội để tìm cơ hội ra tay đối với các cô gái khác. Khi đi đến phố Thái Phiên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Huy gặp hai cô gái trẻ là chị Nguyễn Ngọc Yến (SN 2001, trú tại quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Thị Hải Yến (SN 2001, trú tại quận Hai Bà Trưng) đang đứng trước số nhà 27. Tức thì, Huy điều khiển xe máy lướt qua trước mặt hai cô gái trẻ, tay trái cầm con dao nhọn vung ra hòng cứa cổ nạn nhân. Rất may mắn là chị Nguyễn Ngọc Yến đã kịp thời phản xạ quay mặt đi nên vết dao cứa chỉ gây thương tích cho nạn nhân từ vùng gáy trái đến vùng chẩm phải.

Chị Yến được mọi người đưa vào bệnh biện cấp cứu trong tình trạng vết rách kéo dài, máu chảy nhiều. Kết quả giám định thương tích cho thấy, chị Ngọc Yến bị tổn hại 4% sức khỏe.

Sau khi gây thương tích cho 2 cô gái trẻ không quen biết, Huy vẫn chưa dừng lại việc trút hận lên các cô gái. Khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, Huy tiếp tục điều khiển xe máy đến khu vực gầm cầu Chương Dương (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) thì nhìn thấy bà Trần Thị Thu Hằng (SN 1977, trú tại quận Đống Đa) đi xe máy, chở theo cháu họ là một bé trai (SN 2017). Thấy có cơ hội ra tay, Huy liền phóng xe máy cùng chiều, rồi bất ngờ vọt lên áp sát và dùng thanh gỗ gắn dao nhọn vụt thẳng vào đầu bà Hằng, rồi bỏ chạy.

Hậu quả, bà Hằng bị tổn hại 2% sức khỏe. Quá trình điều tra, bà Hằng đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật xứ lý nghiêm đối tượng vô cớ tấn công phụ nữ đi đường.

Ngoài 3 người phụ nữ được xác định là bị hại trong vụ án này, quá trình điều tra, Trần Lê Huy còn khai nhận, từ ngày 25/10 đến ngày 3/11/2022, đối tượng còn gây ra 6 vụ tấn công đối với nhiều phụ nữ khác, trên địa bàn một số quận trung tâm TP Hà Nội.

Cơ quan điều tra đã rà soát và ra thông báo tìm bị hại theo lời khai của Huy nhưng chưa có kết quả. Do vậy, cơ quan tiến hành tố tụng đã quyết định tách rút phần tài liệu này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Lê Huy 12 năm tù về tội “Giết người” và 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh Huy phải chấp hành là 13 năm 3 tháng tù.

H.Nguyên