Ngày 11/5, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Cao Văn Hạ (SN 1981, tại TP HCM) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội “giết người và hiếp dâm”.

Vụ án này, TAND TP HCM từng trả hồ sơ để giám định tâm thần đối với bị cáo lẫn bị hại. Theo kết quả giám định thì cả bị cáo lẫn bị hại đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 7/5/2018, Cao Văn Hạ và một số người bạn cùng uống rượu tại khu vực bãi cát thuộc xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau khi nhậu xong, Hạ điều khiển xe máy về huyện Bình Chánh, TP HCM. Khi đi ngang qua nhà chị Huỳnh Thị Thanh Tr. (SN 1981, ở một mình, Hạ biết trước đó) tại ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Hạ nảy sinh ý định đen tối với chị Tr. nên tắt máy xe, dẫn bộ đến bên hông nhà chị Tr.

leftcenterrightdel
Bị cáo Cao Văn Hạ tại tòa. 

Tiếp đó, Hạ lẻn vào nhà chị Tr. để thực hiện hành vi hiếp dâm chị Tr. Nhưng bị chị Tr. chống trả quyết liệt nên Hạ không thể thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, Hạ năn nỉ chị Tr. bỏ qua và sẽ bồi thường nhưng chị này không đồng ý và la lớn. Sợ bị người khác phát hiện, Hạ dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Tr. khiến chị này ngã xuống đất.

Khoảng 15 phút sau, chị Tr. tiếp tục la lớn nên Hạ đâm chị Tr. thêm 2 nhát, chị Tr. nằm bất động, nín thở, giả chết. Tưởng chị Tr. đã chết, Hạ lấy quần áo đắp lên người chị Tr. rồi rời khỏi hiện trường. Sau khi Hạ bỏ đi, chị Tr. chạy qua nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu và trình báo Công an.

Chị Tr. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Theo giám định thì chị Tr. bị đa chấn thương phần mềm với tỷ lệ thương tật 13%. Gần 1 năm sau, Hạ bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Hạ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Hạ khai mình không biết chữ nhưng trong trại giam có người đọc nội dung cáo trạng cho bị cáo nghe và xác định hành vi phạm tội đúng như cáo buộc. Bị cáo Hạ khai gia đình bị hại hứa gả nhưng bị hại không đồng ý nên chỉ muốn làm cho bị hại có bầu để đám cưới.

Bị hại tỏ ra ngờ nghệch, không hiểu các câu hỏi của HĐXX, liên tục cười và nói không cho bị cáo vào nhà. Người giám hộ cho bị hại xác định bị hại bị chậm phát triển nhưng do gia đình đông con nên mới cho bị hại ra sống riêng nhằm tự lập.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, một lúc phạm nhiều tội, xâm phạm tới tính mạng của bị hại. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, bị hạn chế năng lực hành vi, phạm cả 2 tội chưa đạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 13 năm 6 tháng tù./.
Tuấn Anh