Sáng 20/4, nguồn tin của BVPL cho biết, ngày 19/4, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt khẩn cấp, di lí nghi phạm Nguyễn Quốc Lâm (SN 1983), trú thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) về địa phương để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Trước đó, vào sáng ngày 17/4, sau khi bắt quả tang Lâm đang có hành vi hiếp dâm con gái mình là bé Đ.T.T.V. (SN 7/2/2019), đang được gửi nhờ nhà Lâm, bà H., trú xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng địa phương.

leftcenterrightdel
Nghi phạm Nguyễn Quốc Lâm. Ảnh: congly.

Sau khi bị phát hiện hành vi bỉ ổi, Lâm bỏ trốn vào TP. HCM.

Cùng với việc trưng cầu giám định pháp y đối với cháu V., công an huyện Tuy Phong và tỉnh Bình Thuận đã triển khai truy lùng nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nơi nghi phạm đang lẩn trốn, tiến hành tiếp cận, bắt giữ đối tượng.

Được biết Lâm có tiền án về tội hiếp dâm năm 2013.

H.V