Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Chiến (SN 1985), cựu Đại uý Công an, giáo viên Bộ môn Quân sự, võ thuật, thể dục thể thao Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (Bộ Công an) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS năm 2015.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Văn Chiến.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Chiến bị dẫn giải vào phòng xử án. Tuy nhiên, bị cáo bất ngờ bỏ chạy. Sau đó, cảnh sát dẫn giải và lực lượng bảo vệ của toà án đã phối hợp, bắt giữ được bị cáo Chiến ngay sau đó.

Theo cáo trạng, ngày 17/8/2019, Chiến hẹn gặp anh T.H.Q là bạn bè xã hội tại cổng trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI (ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) nơi bị cáo dạy học.

Tại đây, Chiến mượn ô tô hiệu Suzuki Swift của bạn, nói đi có việc. Sau đó, Chiến mang chiếc xe trên đến cửa hàng cầm đồ của ông N.C.T ở quận Long Biên, bán lấy 300 triệu đồng.

Chiến nhận trước 200 triệu, thoả thuận sau 30 ngày sẽ làm thủ tục sang tên đổi chủ cho ông T., nhận nốt 100 triệu đồng còn lại.

Tiếp đó, Chiến nhờ anh Q. thuê hộ một chiếc xe ô tô bán tải, nói thuê cho đồng nghiệp. Chiếc xe này sau đó bị Chiến bán lại cũng cho chủ hiệu cầm đồ trước đấy, lấy 450 triệu đồng. Lần này, Chiến cũng nhận trước 250 triệu đồng.

Ngày 19/9/2019, anh Q. gọi điện, giục Chiến trả ô tô bán tải cho chủ xe. Chiến lấy nhiều lý do khất lần, không trả. Do đó, chủ xe yêu cầu anh Q phải trả xe. Thấy vậy, anh Q. nói sẽ mượn tạm một chiếc xe khác để Chiến đưa bạn đi công việc thay cho chiếc xe ô tô bán tải để có xe trả người ta.

Sau đó, anh Q. mượn bạn ô tô nhãn hiệu Kia Cerato và cùng Chiến đi “đổi xe” cho bạn bị cáo. Thực tế, Chiến tiếp tục mang chiếc xe này đến hiệu cầm đồ đặt làm tin để chuộc lại ô tô đã bán trước đó cho chủ hiệu.

3 lần liên tiếp bị lừa, cùng với nhiều lần đòi xe không được, anh Q. đã trình báo công an. Cơ quan điều tra xác định, giá trị của 3 chiếc xe Chiến lừa đảo là hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 2/12/2019, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI, đã ra quyết định kỷ luật Nguyễn Văn Chiến bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng hợp với 2 bản án trước đó (bản án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của TAND TP Hà Nội và 4 năm tù tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” do TAND tỉnh Hưng Yên tuyên), toà buộc Chiến phải chấp hành mức án chung là 26 năm tù.

H.P