leftcenterrightdel
 Bị cáo Ngô Trần Hiếu tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, khoảng 6h30 sáng ngày 16/1/2025, Hiếu quen biết chị P.T.T.L. Cùng ngày, sau khi ăn tối tại một quán nướng ở phường Hồng Hải, cả hai trở về nhà Hiếu. Đến khoảng 22 giờ, chị L. lấy từ túi xách ra một túi nilon chứa ketamine và một viên ma túy tổng hợp rồi rủ Hiếu cùng sử dụng. Hiếu đồng ý và cả hai đã dùng số ma túy do chị L. mang theo.

Sáng hôm sau (17/1), Hiếu đánh thức chị L. dậy để đi làm, nhưng chị cho biết cảm thấy mệt nên tiếp tục ngủ. Đến trưa, khi mẹ và anh trai của Hiếu từ Hà Nội trở về, mẹ Hiếu lên phòng kiểm tra thì thấy chị L. vẫn nằm ngủ. Hiếu không phát hiện dấu hiệu bất thường nên tiếp tục nằm nghỉ. Tối cùng ngày, cả hai ăn tối rồi tiếp tục ngủ tại phòng Hiếu.

Khoảng 4h30 sáng ngày 18/1, Hiếu thức dậy và phát hiện chị L. đã tử vong, cơ thể lạnh và cứng. Nhận thức được sự việc nghiêm trọng, Hiếu đã đến Công an thành phố Hạ Long đầu thú.

Hồ sơ cũng cho thấy, vào năm 2021, Ngô Trần Hiếu từng bị TAND TP Hạ Long xử phạt 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và chấp hành xong án vào ngày 5/9/2023. Tuy nhiên, Hiếu chưa được xóa án tích. Việc tiếp tục phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích khiến bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "tái phạm" theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Trần Hiếu 15 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Song An