Khoảng 11h ngày 25/1/2020 (Mùng 1 Tết), Trần Văn Hoàng và nhóm bạn của mình tổ chức nhậu tại nhà của Hoàng. Lúc này, có Trần Thị Sáu, Lê Thanh Hằng, Triệu Thị Tiền, Coi Thị Tuyết Ngọc, Lâm Thị Ngọc Liên, Huỳnh Văn Kiệt và Đặng Thanh Minh tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền tại trước sân nhà.

Đến khoảng 13h50', bà Trần Thị Sáu làm nhà cái, những người còn lại đặt tiền, Kiệt và Minh đặt tiền khoảng 1,2 triệu nhưng bà Sáu không đồng ý vì chỉ cho phép đặt mỗi tụ 500 ngàn đồng.

leftcenterrightdel
Bị cáo Trần Văn Hoàng.

Hoàng thấy vậy, nói với những người đánh bài sẽ lấy tụ của bà Sáu để hơn thua số tiền còn lại mà Minh và Kiệt đã đặt, tất cả đồng ý. Khi kiểm tra kết quả thì tụ bài của bà Sáu thua tụ bài của Kiệt và Minh nhưng Hoàng không chung tiền. Sau đó thì phát sinh cự cãi.

Kiệt lấy dao định chém Hoàng thì được Lâm Thị Ngọc Liên (vợ Kiệt) can ngăn, dẫn Kiệt đi về nhà. Lúc này, Hoàng chạy vào nhà mình lấy 1 cây dao dài 24cm đâm Minh 2 nhát trúng vào ngực trái và hông làm Minh ngã gục xuống. Tiếp tục, Hoàng chạy đuổi theo đâm vào vai Kiệt rồi đem dao về nhà cất giấu. 

Kiệt và Minh được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Minh đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Riêng Kiệt được cứu sống sau khi bị đâm thấu ngực gây tràn khí màng phổi. Kết quả giám định kết luận Huỳnh Văn Kiệt bị thương tích 12%. Cùng ngày, Hoàng được gia đình đưa đến cơ quan Công an đầu thú. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin được giảm nhẹ hình phạt. Gia đình các bị hại yêu cầu Hoàng phải bồi thường số tiền gần 250 triệu đồng.

Sau nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoàng mức án chung thân cho tội giết người và 4 năm tù cho tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là chung thân. Ngoài ra, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho hai bên bị hại số tiền gần 200 triệu đồng.

Việt An