Theo đó, Công ty TNHH MTV Art In Paradise hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo và triển lãm tranh nghệ thuật, do ông Moon Youngwk (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) chủ sở hữu. Đầu năm 2023, ông Moon Youngwk tuyển dụng Kim Tae Sung vào làm việc tại công ty và được giao quản lý khoảng 800 triệu đồng tiền mặt và gần 400 triệu đồng trong tài khoản để phục vụ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Kim Tae Sung còn được giao giữ thêm gần 30 triệu đồng là tiền cá nhân của ông Moon gửi tại két sắt công ty để sử dụng khi sang Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Kim Tae Sung tại phiên tòa xét xử.

Từ ngày 8/3/2023, Kim Tae Sung chính thức giữ chức vụ Giám đốc, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty, đồng thời trực tiếp quản lý nguồn thu chủ yếu từ việc bán vé tham quan triển lãm tranh 3D tại cơ sở ở đường Trần Nhân Tông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Giá vé dao động từ 100 đến 200 nghìn đồng tùy đối tượng khách tham quan. Khách có thể thanh toán tiền mặt tại quầy thu ngân hoặc chuyển khoản vào tài khoản công ty. Mỗi ngày, sau khi phòng tranh đóng cửa, nhân viên thu ngân sẽ thống kê số lượng vé đã bán, tổng hợp số tiền mặt và chuyển khoản đã nhận, lập bảng kiểm đếm và bàn giao lại cho Kim Tae Sung.

Với vai trò giám đốc, Kim Tae Sung kiểm tra số liệu từ phần mềm bán vé, xác nhận tính khớp giữa doanh thu thực tế và số tiền được bàn giao, sau đó nhận tiền mặt, ký nhận bảng kiểm đếm rồi cất giữ tiền vào két sắt của công ty. Đáng chú ý, két sắt này chỉ một mình ông Kim nắm giữ chìa khóa và mật khẩu. Sau cùng, Kim Tae Sung gửi hình ảnh báo cáo quỹ hàng ngày qua ứng dụng Kakaotalk để ông Moon Youngwk theo dõi.

Tuy nhiên, từ tháng 10 đến 12/2023, Kim Tae Sung đã lợi dụng chính quy trình này để chiếm đoạt tiền mặt trong két, đây là số tiền mà ông Moon Youngwk không trực tiếp kiểm tra mà chỉ nhìn qua báo cáo. Cụ thể, khoảng giữa tháng 10/2023, Kim Tae Sung chiếm đoạt 400 triệu đồng, giữa tháng 11 chiếm đoạt thêm 300 triệu đồng và đến tháng 12 tiếp tục lấy 431,9 triệu đồng. Tổng cộng, Kim Tae Sung đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 200 triệu đồng được sử dụng cho mục đích cá nhân, phần còn lại dùng để trả nợ.

Đến ngày 27/12/2023, Kim Tae Sung chủ động nhắn tin thú nhận hành vi chiếm đoạt tài sản với ông Moon Youngwk. Sau đó, ông đã nhờ gia đình bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Hai bên cũng lập văn bản thỏa thuận, xác định đã giải quyết xong phần dân sự và không còn tranh chấp hay yêu cầu bồi thường gì thêm.

Tại phiên tòa xét xử, Kim Tae Sung thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Kim Tae Sung mức án 10 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

 

PV