Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 9/6/2023 đến ngày 3/7/2023, bị cáo Dương Thị Th, Cửa hàng trưởng Công ty cổ phần Nhôm Yangli Việt Nam, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt 985 triệu đồng.
Bị cáo thu tiền từ khách hàng nhưng không nộp đầy đủ vào tài khoản công ty mà chuyển vào tài khoản bà Phạm Thị H nhằm trả nợ cá nhân. Trước khi bị tố giác, bị cáo Th đã tự nguyện hoàn trả 74 triệu đồng cho công ty.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/8/2024, TAND tỉnh Q tuyên phạt bị cáo Dương Thị Th 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 353 BLHS năm 2015. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường 912 triệu đồng cho công ty.
    |
 |
Ngày 18/3, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức hội nghị chuyên đề rút kinh nghiệm đối với các vụ án hành chính bị hủy, sửa. (Ảnh minh họa). |
Tuy nhiên, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhận thấy, bản án sơ thẩm còn nhiều điểm chưa hợp lý trong xác định trách nhiệm dân sự và hình phạt bổ sung, nên đã ban hành kháng nghị. Ngày 23/9/2024, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Kháng nghị phúc thẩm số 60/QĐ-VC2, đề nghị TAND cấp cao sửa bản án theo hướng buộc bà Phạm Thị H hoàn trả toàn bộ 985 triệu đồng chiếm đoạt trái pháp luật.
Kháng nghị cũng yêu cầu áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Dương Thị Th theo khoản 5 Điều 353 BLHS, bao gồm: cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm và có thể phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/1/2025, TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, sửa bản án sơ thẩm. Tòa tuyên bà Phạm Thị H phải hoàn trả toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt và áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.
Quyết định này đảm bảo trách nhiệm bồi thường được thực hiện đúng pháp luật, tránh để cá nhân hưởng lợi từ hành vi tham ô mà không bị ràng buộc pháp lý.
Từ vụ án trên, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm, yêu cầu các đơn vị trong khu vực tăng cường kiểm sát bản án sơ thẩm, kịp thời phát hiện và kháng nghị khi có sai sót, đảm bảo xét xử khách quan, đúng pháp luật.