Ngày 3/4, VKSND TP Đà Nẵng phối hợp cùng TAND TP Đà Nẵng  mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Tài (SN 1993, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS.

Theo cáo trạng, chiều ngày 10/7/2020, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Văn Hiệp (SN 1990), Trương Văn Lợi (SN 1991, cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Sơn (SN 1997, trú tại huyện Hòa Vang, TP.Đà Nàng) cùng một số người bạn nữa rủ nhau đi nhậu.

Nhậu một lúc thì giữa Sơn và Lợi phát sinh mâu thuẫn dân đến đánh nhau. Tài đứng dậy can ngăn Sơn và Lợi thì bị Nguyễn Văn Hiệp dùng tay đấm 3 cái vào mặt. Tài nói Hiệp: “sao anh lại đánh em” thì bị Hiệp dùng tay đấm tiếp một cái vào má trái.

leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên tòa xét xử (ảnh: LT)

 Tài bỏ chạy ra ngoài, Sơn đuổi theo, Hiệp chạy theo can ngăn Sơn và cách Tài khoảng 2m, lúc này Tài nhặt cục đá (loại đá bê tông) ném theo hướng thẳng ngang trúng vào đầu Hiệp làm Hiệp ngã xuống đường bất tỉnh và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng với tỉ lệ thương tích của Hiệp là 28%, còn Tài thì bỏ về nhà.

Tài từng có 2 tiền án, cụ thể bị TAND quận Liên Chiểu xử phạt 5 năm tù tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Lần này Tài tiếp tục phạm tội với tình tiết tái phạm nguy hiểm.

Trong quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa, bị cáo Tài đã thành khẩn khai báo, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối lỗi. Do đó, trên cơ sở đề nghị của VKSND thành phố Đà Nẵng. HĐXX TAND TP Đà Nẵng xử phạt Nguyễn Tấn Tài 10 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Trong vụ án này, đối với Nguyễn Xuân Sơn, Trương Văn Lợi và Nguyễn Văn Hiệp đã có hành vi đánh nhau nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên CA quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã xử lý hành chính.

Mức án trên là phù hợp với quy định của pháp luật, được người dân tham dự phiên tòa đồng tình. Quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, bên cạnh việc phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi nguy hiểm của tội phạm, Kiểm sát viên còn kết hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

 

Lê Tâm