Chiều ngày 16/9/2021, theo đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng xét xử TAND cùng cấp đã tuyên phạt 14 năm tù đối với Thân Văn Thọ, SN 1972, về tội “Giết người” theo quy định khoản 1 Điều 123 BLHS.

leftcenterrightdel
Thân Văn Thọ có 4 tiền án về các tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Hành hạ vợ, Cố ý gây thương tích và Giết người. 

Thân Văn Thọ là phạm nhân hiện đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Tân, Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk)  về tội danh "Giết người " với mức án chung thân.

Khoảng 7h30’ ngày 27/8/2020, trong lúc cùng các phạm nhân khác lao động tại xưởng đan bàn ghế của Trại giam thì Thọ nghĩ phạm nhân Nguyễn Văn Ninh, SN 1984 “nhìn đểu” mình nên nảy sinh ý định đánh cho … bõ tức.

Nghĩ là làm, Thọ lén lấy cây búa đóng đinh (cán bằng gỗ dài 22cm, đầu búa bằng kim loại dài 10cm, rộng 02cm, một đầu búa hình chứ V) đến phía sau vị trí Ninh đang lao động rồi đập liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu của Ninh làm Ninh gục ngã. Thấy vậy, các phạm nhân và cán bộ Trại giam đến khống chế Thọ, đồng thời đưa Ninh đi cấp cứu kịp thời.

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích của Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk kết luận: Nguyễn Văn Ninh bị tổn thương cơ thể 29%.

Được biết, Thân Văn Thọ có 4 tiền án về các tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Hành hạ vợ, Cố ý gây thương tích và Giết người.

Quang Hưng - Hải Âu