Theo Bản án ngày 5/12 của TAND Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 0h30’ đến 3h40’ ngày 11/5/2018, Bùi Đình Hoàng (SN 1987, thường trú tại thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), Nguyễn Ngọc Phú (SN 1990, trú tại thị trấn Vũ Quang) và Võ Anh Dũng (SN 1989, trú tại phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) đã chuẩn bị bài Tú-lơ-khơ, tiền lẻ để làm công cụ, phương tiện đánh bạc, rồi lợi dụng các phòng hát Karaoke của quán cà phê Cát Xưa (tại tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) để tổ chức đánh bạc cùng 16 người khác.

Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh xóc đĩa và đánh bài ba cây, số tiền sát phạt mỗi ván 200.000 - 500.000 đồng thì đến 16h cùng ngày các trinh sát đã đột kích, ập vào bắt tại trận, thu giữ hơn 170 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. 

leftcenterrightdel
TAND thị xã Hồng Lĩnh đã xét xử vụ án này trong 2 ngày 29 và 30/11/2018 trước khi tuyên án vào sáng nay (5/12)

Qua điều tra và thu thập chứng cứ cơ quan chức năng xác định Bùi Đình Hoàng là người trực tiếp chuẩn bị công cụ, phương tiện và rủ những người khác tham gia. Dũng và Phú là người hỗ trợ, giúp sức cho Hoàng trong việc cho con bạc vay tiền để thu lợi.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Bùi Đình Hoàng Bùi Đình Hoàng (SN 1987, trú tại thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) mức án 1 năm 3 tháng tù giam, Dũng 1 năm 3 tháng tù treo, Nguyễn Ngọc Phú một năm tù treo về tội Tổ chức đánh bạc. 16 bị cáo khác gồm Hoàng Bá Đình 24 tháng tù (tổng hợp với mức án của 1 bản án khác thành 32 tháng tù); Phan Công Sơn và Bùi Quốc Sơn đều 36 tháng tù; Trần Văn Huy 42 tháng tù (tổng hợp với mức án của 1 bản án khác thành 8 năm 4 tháng tù); Bùi Quang Đức 23 tháng 22 ngày; Lê Thanh Nhàn 29 tháng 22 ngày tù; Phạm Quang Lê 35 tháng 22 ngày tù; Lê Thị Anh, Phan Văn Huy, Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Quân, Võ Tá Phương, Trần Hải, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Xuân Sáng và Nguyễn Quốc Toản đều bị tuyên phạt 36 tháng tù treo về tội đánh bạc.

leftcenterrightdel
 19 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt trước đó (11/05)

Được biết, trọng vụ án đánh bạc này Bùi Đình Hoàng là đối tượng cầm đầu, tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, bị cáo cầm đầu sới bạc này lại lĩnh án tù thấp hơn so với những đối tượng tham gia. Dư luận đặt ra câu hỏi liệu bản án của TAND TX Hồng Lĩnh đã xử đúng người đúng tội?

Đặng Thuỳ- Duy Bắc