Sáng 9/1, Hội đồng xét xử TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 4 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk).
    |
 |
| Hội đồng xét xử tuyên án đối với 4 bị cáo vào sáng 9/1. |
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức, trực tiếp xâm phạm đến tính chất công khai, minh bạch, khách quan của hoạt động đấu thầu, gián tiếp làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Hành vi nhận hối lộ của các bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ, Đảng viên, xói mòn niềm tin của người dân vào cán bộ lãnh đạo. Vì vậy, cần thiết phải xử lý bằng pháp luật hình sự, áp dụng hình phạt tù giam nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm mục đích răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.
    |
 |
| Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. |
Đối với nhóm bị cáo Hạ, Tư bị truy tố về tội Nhận hối lộ xét nguyên nhân phạm tội xuất phát từ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, phạm tội có tính chất thụ động, không có hành vi vòi vĩnh, ép buộc, đòi hỏi đối với các Doanh nghiệp; mục đích, động cơ ngoài vì lợi ích vật chất cho bản thân thì các bị cáo này cũng vì muốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có công ăn việc làm.
Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trúng thầu về tính chất, mức độ sai phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm liên quan đến hoạt động đấu thầu. Các bị cáo đã nhanh chóng nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ; thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.
Đối với nhóm bị cáo Hải, Chương bị truy tố về tội Đưa hối lộ, xét mục đích, động cơ phạm tội của các bị cáo đưa hối lộ là vì mong muốn Doanh nghiệp có trúng thầu, có việc để làm. Sau khi trúng thầu các Doanh nghiệp của các bị cáo này không bán thầu, bỏ thầu mà đến nay vẫn thực hiện cơ bản đúng tiến độ các gói thầu. Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn đều là Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động nhiều năm trên địa bàn tỉnh, có bề dày thành tích trên địa bàn, có năng lực, hoạt động kinh doanh hiệu quả. Trong nhiều năm các Doanh nghiệp này đều được Cơ quan thuế của tỉnh ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật thuế; được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc khi thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ áp dụng đường lối chính sách khoan hồng đặc biệt cho các bị cáo Hải, Chương, áp dụng mức hình phạt dưới khung hình phạt các bị cáo bị truy tố, vừa đảm bảo mục đích giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm đối với các bị cáo đồng thời cũng tạo điều kiện cho các bị cáo sớm được trở lại lãnh đạo các doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
    |
 |
| Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án. |
Trên cơ sở phân tích trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù, phạt bổ sung 180 triệu đồng về tội Nhận hối lộ.
Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) bị tuyên phạt 8 năm tù, phạt bổ sung 180 triệu đồng về tội “Nhận hối lộ”.
Hai bị cáo còn lại là Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn) bị tuyên phạt 30 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng về tội “Đưa hối lộ”;
Bị Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) bị tuyên phạt 18 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng về tội “Đưa hối lộ”.