Ngày 26/6/2025, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Quốc Hùng - cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cùng 21 bị cáo khác về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
    |
 |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Hoàng Quốc Hùng - cựu giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Bộ Tư pháp đã cùng bị cáo Phạm Quang Hậu (tài xế cũ) nhận hối lộ tổng cộng hơn 43 tỉ đồng để giải quyết cấp 55.713 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Trong đó, bị cáo Hùng hưởng lợi gần 39 tỉ đồng, Hậu hưởng lợi hơn 4,1 tỉ đồng.
Hội đồng xét xử xác định bị cáo Hùng có vai trò chủ mưu, đưa ra chủ trương, trực tiếp chỉ đạo, bàn bạc với bị cáo Hậu để Hậu làm đầu mối nhận tiền các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bị cáo Hùng cũng là người hưởng lợi số tiền nhiều nhất gần 39 tỉ đồng và thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên phải chịu trách nhiệm nặng hơn các bị cáo khác trong vụ án.
Bị cáo Phạm Quang Hậu là đồng phạm với bị cáo Hùng trong vụ án. Số tiền Hậu nhận được khi nhận hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đều chuyển cho Hùng.
Đối với các bị cáo công chứng viên, nhân viên văn phòng công chứng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký tên, đóng dấu "khống" vào các trang A4 không có nội dung để bị cáo Nguyễn Xuân Thọ (đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật Vicco) đưa vào hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Các bị cáo đã trục lợi từ việc hành nghề công chứng, nên không chấp nhận cho các bị cáo được hưởng án treo.
Hành vi của các bị cáo đã phạm tội trong thời gian dài với nhiều hồ sơ cấp trái quy định pháp luật. Các bị cáo đưa, nhận hối lộ nhiều hơn hai lần giao dịch chuyển và nhận tiền trên 2 triệu đồng, nên thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên.
Đối với số tiền các bị cáo thu lợi bất chính, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Hùng và các bị cáo khác phải nộp lại để sung ngân sách nhà nước. Về việc nhiều bị cáo nộp tiền nhiều hơn tiền được hưởng, Hội đồng xét xử xác định các bị cáo tự nguyện nên sung công quỹ nhà nước.
Áp dụng các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Hùng 17 năm tù, Lương Nhân Hòa 9 năm tù, Nguyễn Đình Cảnh 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Hậu 15 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.
13 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2-9 năm về tội “Đưa hối lộ”. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Nam, cựu phó trưởng Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp TP Hà Nội - bị phạt 150 triệu đồng về tội “Đưa hối lộ”.
4 bị cáo là công chứng viên, nhân viên văn phòng công chứng, gồm: Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2019 đến tháng 7/2023, Hoàng Quốc Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cùng với Phạm Quang Hậu đã nhận hối lộ tổng cộng số tiền hơn 43,1 tỉ đồng, để giải quyết 55.713 phiếu lý lịch tư pháp trái với quy định của pháp luật. Trong đó, Hùng hưởng lợi hơn 38,9 tỉ đồng, Phạm Quang Hậu hưởng lợi hơn 4,1 tỉ đồng.
Bị can Lương Nhân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2023, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận hối lộ hơn 8,2 tỉ đồng để giải quyết 10.946 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định. Hòa đã đưa cho Phạm Quang Hậu số tiền hơn 7,6 tỉ đồng để Hậu đưa cho Hoàng Quốc Hùng giải quyết cấp 10.946 phiếu lý lịch tư pháp. Lương Nhân Hòa hưởng lợi số tiền hơn 547 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Đình Cảnh, chuyên viên, Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2022, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, đã nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để giải quyết 4.678 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trái với quy định. Cảnh đã đưa cho Phạm Quang Hậu số tiền hơn 3,2 tỉ đồng để Hậu đưa cho Hoàng Quốc Hùng giải quyết cấp 4.678 phiếu lý lịch tư pháp. Nguyễn Đình Cảnh hưởng lợi số tiền hơn 233 triệu đồng.