leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử

Phiên tòa do Thẩm phán Phạm Lương Toản - Phó Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh làm Chủ tọa. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa gồm các Kiểm sát viên Nguyễn Thị Châm - Kiểm sát viên cao cấp; Phạm Quốc Cảnh - Kiểm sát viên trung cấp; Nguyễn Thị Lan Hương - Kiểm sát viên trung cấp (VKSND tối cao); Hồ Thị Ngọc Anh - Kiểm sát viên trung cấp (VKSND TP Hồ Chí Minh). Có tổng cộng 28 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa

Ngoài ra, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh còn triệu tập hơn 100 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, tuy nhiên tại phiên tòa, chỉ có 9 người có mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 5/2023, bị cáo Hoàng Quốc Hùng đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định cho hàng chục ngàn trường hợp thông qua một nhóm trung gian bên ngoài. Các hồ sơ này chủ yếu sử dụng hộ chiếu thay vì căn cước công dân, không có nơi cư trú cụ thể, nhưng vẫn được Trung tâm chấp thuận cấp phiếu.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Hoàng Quốc Hùng tại phiên tòa

Trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Hoàng Quốc Hùng thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới xử lý hồ sơ không đúng quy trình. Bị cáo Hùng khai đã lập nhóm trên Zalo, Telegram để điều hành hoạt động nội bộ, trong đó có việc hướng dẫn bỏ trống thông tin nơi cư trú của người yêu cầu cấp phiếu, sử dụng hộ chiếu thay vì căn cước công dân, nhằm hợp thức hóa quy trình xử lý nhanh.

Hồ sơ vụ án cho thấy, bị cáo Phạm Quang Hậu - nguyên lái xe của Trung tâm - là người đứng ra nhận hồ sơ và trực tiếp giao dịch với khách hàng, sau đó chuyển cho Hùng để xử lý. Các bị cáo thống nhất chi phí cấp phiếu là từ 1,5 triệu đến 2,2 triệu đồng/phiếu, trong đó khoảng 700.000 đồng được hoàn lại cho Hùng. Việc giao nhận tiền diễn ra định kỳ mỗi chiều thứ Sáu tại phòng làm việc của Hùng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa sáng 23/6/2025.

Cáo trạng xác định, từ tháng 4/2022 đến tháng 5/2023, Hùng đã chỉ đạo cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định cho hơn 55.700 trường hợp, hưởng lợi cá nhân gần 39 tỉ đồng. Các bị cáo khác như Phạm Quang Hậu thu lợi hơn 4 tỉ đồng; Nguyễn Đình Cảnh và Lương Nhân Hòa - hai viên chức Trung tâm - nhận gần 12 tỉ đồng để cấp hơn 15.000 phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, một số bị cáo là cán bộ công chứng, văn thư và nhân viên thuộc các sở ngành có liên quan đã xác nhận hồ sơ sai lệch, hợp thức hóa các giấy tờ không đúng quy định. Cáo trạng cũng xác định có sự tiếp tay từ một số cán bộ thuộc Bộ Công an, Sở Tư pháp TP Hà Nội và Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh.

Trong phần xét hỏi, các bị cáo bước đầu khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Bị cáo Hùng trình bày, các khoản tiền hưởng lợi đã được nộp lại gần hết để khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Hùng đã nộp lại gần 37 tỉ đồng; bị cáo Hậu nộp 1 tỉ đồng; các bị cáo khác cũng đã nộp tiền hoặc cam kết khắc phục hậu quả.

Đại diện Viện kiểm sát xác định, hành vi của các bị cáo đã xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành tư pháp và gây dư luận xấu trong xã hội. Cơ quan tố tụng cũng đã kiến nghị Tòa án xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có hình phạt phù hợp.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ 23/6 đến 30/6/2025.

Việt An - Đại Lánh