Chiều 21/3, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC) và 12 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án. Ảnh: Hồng Nguyên

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đánh giá, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Các bị cáo đều có trình độ, nhận thức, nhiều bị cáo là lãnh đạo cơ quan và giám đốc doanh nghiệp, gây dư luận xấu, cần xét xử nghiêm minh.

Hành vi của các bị cáo gây mất niềm tin, bức xúc trong nhân dân nên việc đưa vụ án ra xét xử, xử phạt nghiêm minh là cần thiết.

Đối với nhóm bị cáo tại Công ty AIC, Hội đồng xét xử nhấn mạnh vai trò của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bị cáo Nhàn là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi sai trái, phạm tội.  

leftcenterrightdel
 Đại diện Viện kiểm sát tại buổi tuyên án. 

Cũng theo Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn nên phải chịu mức hình phạt cao nhất trong nhóm đối tượng tại Công ty AIC.

Trước khi bị khởi tố, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân, gây khó khăn cho việc giải quyết toàn diện vụ án.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, đồng thời, các cơ quan tố tụng đã phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật nhưng không có kết quả.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh, với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ chứng cứ xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc không tạm đình chỉ mà quyết định truy tố và xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là hoàn toàn đúng quy định, phù hợp với tính chất, đặc điểm của vụ án, nhằm giải quyết toàn diện, triệt để.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Trọng Đường. Ảnh: Hồng Nguyên

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC), mức án 10 năm tù (tổng hợp hình phạt 30 năm của bị cáo tại các bản án, buộc phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù);

Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT&TT, cựu Giám đốc VNCERT) 7 năm tù;

Trần Nguyên Chung (cựu Trưởng phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục an toàn thông tin Bộ TT&TT, cựu Trưởng Ban Quản lý dự án VNCERT) 42 tháng tù;

Ngô Quang Huy (cựu Phó Chánh Văn phòng Bộ TT&TT, cựu Phó Giám đốc VNCERT) 30 tháng tù;

Nguyễn Vũ Cường (Giám đốc Công ty Khang Phát) cùng mức án 36 tháng tù;

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tai phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Đặng Xuân Minh 24 tháng tù. Tổng hợp hình phạt chung của các bản án, buộc bị cáo Minh phải chấp hành hình phạt chung là 9 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Quốc Việt (Thẩm định viên Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE) 18 tháng tù, tổng hợp hình phạt chung của các bản án, buộc bị cáo Việt phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm 3 tháng;

Đỗ Văn Sơn (cựu Trưởng Ban quản lý dự án 2 Công ty AIC) 24 tháng tù, tổng hợp với 2 bản án trước là 8 năm 6 tháng, buộc bị cáo Sơn phải chấp hành hình phạt chung của các bản án là 10 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Văn Thế (cựu Trưởng ban KT 7 Công ty AIC) 22 tháng tù;

Trần Duy Hiếu (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ TT&TT) 30 tháng tù;

Các bị cáo: Mai Phương Nam (Phó Giám đốc Công ty Khang Phát), Nguyễn Huy Hùng (cựu Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ TT&TT), Nguyễn Thị Ánh Hồng (cựu Chuyên viên VNCERT) cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

 

Vũ Phương - Hồng Nguyên