leftcenterrightdel
 Bình "đen" và các bị cáo trong phiên xét xử.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, do mâu thuẫn làm ăn từ trước, tối 17/10/2024, Bình “đen” cùng nhóm đàn em mang theo hai khẩu súng bắn đạn chì và dao găm, giấu trong túi vợt tennis, tổ chức phục kích anh N.T.A (SN 1977, trú tại quận Kiến An, Hải Phòng) – người từng làm chung công ty với Bình.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi phát hiện anh N.T.A điều khiển ô tô Kia Seltos ra khỏi bến xe Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), Bình cầm súng có gắn đèn laser, tiến lại gần xe và nổ hai phát đạn liên tiếp nhằm vào vùng đầu nạn nhân. Tuy nhiên, đạn chỉ làm vỡ kính cửa phụ phía trước, không gây thương tích cho anh N.T.A.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ trốn. Công an quận Lê Chân nhanh chóng vào cuộc, bắt giữ hoặc vận động đầu thú các đối tượng liên quan. Vật chứng gồm: súng, dao găm, xe ô tô và xe máy được thu giữ tại hiện trường và dưới sông Lạch Tray – nơi các bị cáo phi tang sau khi gây án.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Bùi Đức Bình và các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xác định hành vi của Bùi Đức Bình và các bị cáo mang tính chất côn đồ, có tổ chức, nguy hiểm cho xã hội. Căn cứ đề nghị của VKSND TP Hải Phòng, tòa tuyên phạt Bình 12 năm tù về tội Giết người, 6 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản, tổng cộng hình phạt là 12 năm 6 tháng tù.

Bảy bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Đình Vọng, Hoàng Viết Tiến, Đào Viết Tiếp, Hà Mạnh Tráng, Nguyễn Hải Triều, Hà Minh Công và Nguyễn Cao Cương bị tuyên từ 30 đến 48 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án gây chấn động dư luận địa phương, khi đối tượng có tiền án, tiền sự lại tiếp tục tổ chức hành vi côn đồ có tính chất manh động, nguy hiểm giữa nơi công cộng, gây bất an trong xã hội.

Hưng Thịnh