Theo Cáo trạng truy tố: Vào khoảng 16 giờ ngày 14/5/2025, tại nhà Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1967) thuộc thôn Phú Yên, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trong lúc uống bia thì giữa Nguyễn Văn Hải và anh Phan Văn Thiện (sinh 1974, cùng trú quán), xảy ra mâu thuẫn nên anh Thiện bỏ về trước. Nguyễn Văn Hải giằng co, níu giữ anh Thiện ở lại uống bia tiếp nhưng không được nên Nguyễn Văn Hải dùng tay phải cầm cổ áo anh Thiện kéo giật về phía sau, làm cho anh Thiện ngã nghiêng người, phần đầu bên trái đập xuống nền bê tông.
Sau đó, anh Thiện đứng dậy đi về, thì Hải dùng tay phải đẩy phía sau đầu, dùng chân phải đá vào mông khiến anh Thiện tiếp tục ngã xuống nền sân bê tông, Hải tiếp tục dùng chân trái đá 02 cái vào ngực của anh Thiện. Hậu quả, anh Thiện bị chấn thương sọ não, tổn thương cơ thể vởi tỷ lệ thương tích là 64%.
    |
 |
| Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa. |
Điều đáng nói, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hải là anh vợ của bị hại Phan Văn Thiện, từ trước đến nay hai anh em sống hòa thuận, vui vẻ với nhau nhưng chỉ vì uống rượu bia dẫn đến mâu thuẫn, thiếu khả năng kiềm chế bản thân, không làm chủ được hành vi, dẫn tới thực hiện hành vi phạm tội.
Tại phiên toà, Kiểm sát viên được phân công đã thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử; chủ động tham gia xét hỏi có trọng tâm và chất lượng; luận tội đã có sự phân tích, đánh giá đầy đủ các tình tiết của vụ án, làm rõ tính chất côn đồ của bị cáo, đồng thời kiến nghị biện pháp phòng ngừa, cũng như đề nghị mức án phù hợp được Hội đồng xét xử chấp nhận.
Kết thúc phiên tòa, trên cơ sơ đề nghị của Viện kiểm sát và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải 7 tù về tội “Cố ý gây thương tích”; buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho bị hại số tiền 140.000.000 đồng.
Vụ án trên đã phần nào phản ánh một số người dân ở địa phương không chịu khó làm ăn, chăm lo cho gia đình mà thường xuyên tụ tập uống rượu bia, khi say thường phát sinh mâu thuẫn, gây gỗ, rồi sẳn sàng giải quyết bằng con đường bạo lực. Đây cũng là bài học cho người dân cần có nhận thức pháp luật đầy đủ và có kỹ năng ứng xử, kiềm chế bản thân tốt khi đã sử dụng rượu, bia.