leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên phát biểu luận tội tại phiên tòa. (Ảnh:QN)

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 22/5/2022, Khải đi đến nhà ông Huỳnh Văn Vĩ (SN 1965 ngụ ấp Tân Quí, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) dùng dao tự chế chém, đập, đâm làm hư hỏng tài sản của ông Vĩ gồm: 2 tấm kính có kích, 1 cánh cửa tủ lạnh, 1 Tivi 32 inch hiệu Sharp, phần đầu xe và đuôi xe môtô biển số 63H5-2911, 1 mặt bàn tròn bằng đá, tổng tài sản thiệt hại hơn 8 triệu đồng.

Tại phiên tòa, qua các phần xét hỏi, tranh tụng, bị cáo Trần Thanh Khải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời bị cáo cũng đã bồi thường khắc phục hậu quả cho những người bị hại.

Được biết nguyên nhân mâu thuẫn là do Khải nghi ngờ con ông Vĩ có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Tân Phú Đông đã tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Khải 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, điều 178 Bộ luật Hình sự.

Quốc Nam - TP