Theo nội dung vụ án, ngày 3/3/2021 bị can Nguyễn Thanh Thuận nhập ngũ, huấn luyện tân binh tại Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Ngày 14/4/2021 Thuận trốn ra khỏi đơn vị và về nhà tại ấp Bàu Cây Cám, Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương thì chỉ huy đơn vị tìm được đưa trở lại đơn vị và xử lý kỷ luật “Khiển trách” về hành vi “Vắng mặt trái phép”.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên xét xử

Đến 4h ngày 26/4/2021, bị can Nguyễn Thanh Thuận tiếp tục tự ý rời bỏ đơn vị. Vì sợ bị người dân biết là bộ đội đào ngũ, Thuận mua một bộ quần áo và một đôi dép dân sự thay vào, rồi đi bộ xuống gần bến xe Tây Ninh đón xe đến TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gặp bạn, sau đó bắt xe đi TP Hồ Chí Minh đến nhà trọ bạn gái tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, và tiếp tục trốn về huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp ở với mục đích không để bị bắt đưa trở lại đơn vị.

Ngày 5/7/2021, Sư đoàn 5 phát hiện Nguyễn Thanh Thuận đang ở tại ấp 3, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp nên phối hợp với các cơ quan chức năng đưa Thuận về đơn vị.

Trong thời gian bị can Thuận đào ngũ, đơn vị đã nhiều lần cử cán bộ đi tìm kiếm ở nhiều nơi, nhiều lần đến gia đình, chính quyền địa phương nơi bị can Thuận cư trú để thông báo và vận động, yêu cầu trở lại đơn vị nhưng không có kết quả.

Với hành vi đã nêu, ngày 28/7/2021 VKSQS Khu vực 73 đã ra Cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Thanh Thuận về tội “Đào ngũ” theo quy định tại khoản 1 Điều 402 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Viện trưởng VKSQS KV73 tham gia thực hành quyền công tố đã đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh Thuận phạm tội “Đào ngũ” theo khoản 1 Điều 402 và áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s, Điều 51 BLHS, với mức hình phạt đề nghị từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù.

leftcenterrightdel
 Thượng tá Nguyễn Thành Long- Phó Viện trưởng VKSQS KV73 tham gia xét xử tại phiên tòa

Tại phiên tòa bị cáo Thuận thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ thái độ ăn năn hối cải về hành động của mình. Hội đồng xét xử căn cứ vào đề nghị của Viện kiểm sát, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thuận mức án 2 năm tù về tội “Đào ngũ” theo quy định tại khoản 1 Điều 402 Bộ luật hình sự.

Việc đưa ra xét xử công khai vụ án đào ngũ và tuyên phạt mức án 2 năm tù là bài học thích đáng cho bản thân bị cáo, đồng thời cảnh báo hiệu quả những ai coi thường pháp luật. Qua vụ án, VKSQS Khu vực 73 mong muốn chỉ huy các đơn vị kịp thời nắm bắt, giải quyết tư tưởng cho bộ đội, đồng thời phối hợp hiệu quả với các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng gia đình giáo dục cho quân nhân ý thức chấp hành tốt kỷ luật Quân đội và pháp luật nhà nước, ngăn chặn hiệu quả những vụ việc tương tự có thể xảy ra, qua đó góp phần giữ vững kỷ luật Quân đội.

Việt An - Mai Hiên