Buổi tuyên  truyền nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ, ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn nâng cao nhận thức, nắm được bản chất, thủ đoạn của các đối tượng để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân địa phương nâng cao cảnh giác, đấu tranh có hiệu quả với hành vi cho vay lãi nặng trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền các đồng chí tham dự được nghe báo cáo viên pháp luật của VKSQS khu vực 23 giới thiệu các nội dung những vấn đề nhức nhối về tín dụng đen và các biện pháp phòng ngừa; các nội dung cơ bản của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và một số quy định liên quan như: Điều luật của Bộ luật Hình sự quy định về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, phương tiện kỹ thuật quân sự; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua từng nội dung các đồng chí báo cáo viên lấy ví dụ điển hình về vụ án, vụ việc trên địa bàn để phân tích, diễn giải cho các đối tượng nắm rõ về từng hành vi, từng quy định của pháp luật có liên quan.

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên trao đổi với các đồng chí tham dự buổi tuyên truyền.

Cùng với buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sỹ cũng được nghe giới thiệu về truyền thống 60 năm (12/5/1961-12/5/2021) xây dựng và phát triển và những đóng góp của ngành Kiểm sát quân sự trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm cũng như sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Xuân Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Tủa Chùa cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trưởng của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự Quốc phòng nói chung cũng như phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, do đó trong thời gian tới Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện sẽ thường xuyên phối hợp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho lực lượng này.

Đại úy Lường Văn Thum