Các bị cáo Việt, Ngọc, Kiều, Trang và Nam cùng là thành viên trong gia đình.

Vào khoảng 23 giờ ngày 25/6/2017, Cao Thị Diễm Ngọc cùng nhóm bạn Nguyễn Thị Xuân Nương, Nguyễn Hoàng Vinh (Lúa) và Đặng Việt Hùng đến uống bia ở quán nhậu “Ốc Cười” tại thị trấn Trảng Bàng. Trong lúc nhóm của Ngọc đang  uống thì Trần Thị Hải Dương cùng Nghi Quốc Lợi (Bình Cọp), Mai Quốc Tuấn, Võ Tấn Đạt, Nguyễn Công Vinh (Nâu), Nguyễn Quốc Thái (Nghé), Cao Quốc Huy (Huy Mập) cũng đến quán “Ốc Cười” để uống bia, do có mâu thuẫn với nhau nên giữa Ngọc và Dương xảy ra gây gổ. Dương dùng tay gạt đổ chai bia của Ngọc, Ngọc điện thoại cho mẹ ruột là La Thị Diễm Trang, nói là Ngọc có chuyện ở quán “Ốc Cười”, Trang liền kêu chồng là Cao Văn Nam chở ra quán “Ốc Cười”. Nam lấy cây côn nhị khúc giắt vào người rồi lấy xe mô tô chở Trang đến quán, Việt (anh ruột của Ngọc) lấy con dao giấu trong người chạy xe đến quán, Trần Anh Duy chở Kiều (chị của Ngọc). Tại quán nhậu, Kiều đi lại chỗ Trang và Ngọc đang gây gổ với Dương. Kiều nói: “Muốn gì thì chơi sô lô”, liền lúc này, cả hai nhóm ẩu đả đánh nhau, Cao Quốc Việt đã dùng dao đâm Tuấn thủng tim, đâm Nhớ thủng phổi dẫn đến Tuấn và Nhớ tử vong.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử lưu động.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cao Quốc Việt tù chung thân về tội Giết người, Trần Thị Hải Dương 12 tháng tù, Cao Thị Diễm Ngọc 12 tháng tù; các bị cáo: La Thị Diễm Trang 9 tháng tù, Cao Văn Nam 9 tháng tù, Cao Thụy Diễm Kiều 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Huỳnh Văn Tú