TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Phạm Ngọc Hưng, Trần Anh Minh, Trần Quang Nguyên, Dương Quốc Lĩnh về tội “Tổ chức đua xe trái phép”, theo Điều 265 BLHS 2015; Huỳnh Văn Duy, Phạm Tấn Bút về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo Điều 318 BLHS 2015.

Theo cáo trạng của VKSND TP Tuy Hòa, thông qua mạng xã hội facebook, Phạm Ngọc Hưng biết ở TP Tuy Hòa tổ chức đua xe nên ngày 10/12/2020, Hưng thuê xe ô tô tải 77C-165.56 của Trần Anh Minh để chở xe mô tô từ Bình Định vào Tuy Hòa để đua xe. Hưng rủ Trần Quang Nguyên, Huỳnh Văn Duy, Phạm Tấn Bút tham gia đua, cả nhóm đồng ý.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng hẹn nhau từ các tỉnh khác về TP Tuy Hòa để đua xe máy với mục đích “giao lưu”. (Ảnh minh họa).

Sau đó, Hưng, Nguyên, Duy và Bút mỗi người điều khiển một xe mô tô đến cầu Bà Di thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để tập trung, cả nhóm tháo biển số và đưa xe mô tô lên xe ô tô tải 77C-165.56 do Minh điều khiển chở vào Tuy Hòa. Do không biết địa điểm đua xe nên Nguyên liên hệ với Dương Quốc Lĩnh, trú huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên để đón và dẫn nhóm của Nguyên đến địa điểm đua xe gần cổng khu công nghiệp An Phú trên Đại lộ Hùng Vương, thuộc xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Tại đây, nhóm Hưng gặp nhóm đua xe ở Phú Yên, có khoảng 20 xe mô tô chuẩn bị đua, khoảng 45 người.

Tại địa điểm tập kết, các đối tượng đã tổ chức đua xe trái phép trên đoạn đường khoảng 100m với mục đích là để “giao lưu”. Sau khi kết thúc cuộc đua xe, nhóm Hưng điều khiển xe đến cổng khu du lịch Sao Việt thuộc xã An Phú, TP Tuy Hòa để đưa lên ô tô tải về Bình Định thì bị Công an TP Tuy Hòa phát hiện mời về làm việc và tạm giữ các xe mô tô. Trong quá trình diễn ra đua xe, các xe tham gia đua có thay đổi kết cấu nên trong quá trình đua phát ra âm thanh lớn, có tiếng nẹt pô lớn, tiếng la ó, cổ vũ gây ồn ào, mất an ninh trật tự.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông và trật tự trị an tại địa phương, các bị cáo nhận thức được hành vi đua xe trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân và vai trò tham gia của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hưng 2 năm tù, Nguyên 15 tháng tù, Duy 12 tháng tù. Các bị cáo còn lại mức án từ 9 tháng tù đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

P.V