leftcenterrightdel
 Quang cảnh tại phiên toà.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng tháng 12 năm 2021, thông qua mạng xã hội, 2 nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn, “cà khịa” nhau dẫn đến thách thức hẹn nhau để “nói chuyện”. Một nhóm chủ yếu là các thanh niên cư trú trên địa bàn khu phố Phúc Lộc, phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh), gọi là nhóm Phúc Lộc, do Trần Đức Mạnh cầm đầu. Nhóm thanh niên còn lại chủ yếu cư trú trên địa bàn phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, gọi là nhóm Hòa Nghĩa, do Phạm Phú Thuyết cầm đầu.

Nhóm Phúc Lộc góp tiền đưa cho Mạnh, còn nhóm Hòa Nghĩa góp tiền đưa cho Thuyết để mua sắm, chế tạo hung khí như: thu gom vỏ chai thủy tinh, chế tác ống tuýp sắt gắn dao bầu… Nhóm Phúc Lộc sau đó đem giấu hung khí tại một căn nhà hoang ở khu vực Chợ Hương, còn nhóm Hòa Nghĩa cất giấu hung khí tại nhà của Thuyết.

Theo Trần Đức Mạnh khai nhận, khoảng cuối tháng 12/2021, sau khi chuẩn bị được hung khí, Mạnh có vào nick Facebook của Đặng Chung Kiên (thuộc nhóm Hòa Nghĩa) thì thấy Kiên đăng bài, nội dung: “Hẹn anh em Phúc Lộc tối thứ bảy, đừng run”. Thấy thế, Mạnh liền tập hợp nhóm “anh em Phúc Lộc” chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau với nhóm Hòa Nghĩa.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Khoảng 21h30 ngày 1/1/2022, nhóm thanh niên khu phố Phúc Lộc do Mạnh cầm đầu tập trung tại bờ đê Đa Phúc, rồi đến căn nhà hoang ở chợ Hương lấy hung khí đi “nghênh chiến”. Cả nhóm phân chia hung khí rồi lên xe máy đèo nhau đi tìm nhóm Hòa Nghĩa.

Nghe tin nhắn, nhóm Phúc Lộc đang đi tìm nhóm mình thì Phạm Phú Thuyết cũng vội vã “hội quân” ở ngã ba đường Phạm Văn Đồng - đường 402 (thuộc địa bàn phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh) để “nghênh chiến” với nhóm Phúc Lộc.

Nhóm Hòa Nghĩa mang theo 15 dao bầu, tuýp sắt vót nhọn đầu lên xe máy phóng về hướng vòng xuyến cầu Rào 2 (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) để đánh nhau với nhóm Phúc Lộc. Tại khu vực vòng xuyến cầu Rào, hai nhóm thanh niên chạm mặt nhau. Lập tức, cả 2 nhóm xông vào dùng chai lọ thủy tinh ném vào nhau và dùng tuýp sắt đâm chọc vào người nhau.

Theo xác định từ Công an TP Hải Phòng, nhóm Phúc Lộc gồm 5 thanh, thiếu niên là: Đỗ Thành Đạt, Cao Đức Doanh, Vũ Đức Toàn, Vũ Duy Thái Dương do Trần Đức Mạnh cầm đầu dùng tuýp sắt nhảy vào tấn công, đánh bị thương hai thanh, thiếu niên Đặng Chung Kiên, Đỗ Vũ Công Phú (thuộc nhóm Hòa Nghĩa).

Bị yếu thế, nhóm Hòa Nghĩa phải quay xe máy bỏ chạy. Nhóm Phúc Lộc sau khi gây thương tích cho Kiên, Phú cũng giải tán. Theo Kết luận giám định pháp y, Đỗ Vũ Công Phú bị thương tích làm giảm 2% sức khỏe, Đặng Chung Kiên bị thương tích làm giảm 16% sức khỏe.

Tại hiện trường vụ án, Công an Hải Phòng thu giữ được 3 tuýp sắt, 1 dao bầu, 1 xe máy, một số chai lọ thủy tinh bị vỡ…

Sáng hôm sau (2/1/2022), Công an TP Hải Phòng đã xác định vụ án có trên 50 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng, vận động các đối tượng đến cơ quan Cống an đầu thú, khai báo vụ án cũng như thu giữ thêm được 1 tuýp sắt gắn dao bầu, 5 ống sắt cùng nhiều tang vật liên quan vụ án.

Từ tài liệu điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, khởi tố 33 đối tượng có liên quan trong vụ án về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 27/6/2022, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” kể trên. Tại tòa, sau khi làm rõ các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 7 đối tượng, trong đó có 5 thanh, thiếu niên thuộc nhóm khu phố Phúc Lộc và Phạm Phú Thuyết cùng Đặng Chung Kiên (thanh niên bị thương) thuộc nhóm Hòa Nghĩa, mỗi đối tượng từ 18 đến 42 tháng tù. Tổng hợp, 7 đối tượng phải chịu mức án 219 tháng tù.

Ngoài ra, 26 đối tượng còn lại của hai nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến đều bị tuyên phạt mức án từ 15 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã xử phạt hành chính những thanh, thiếu niên còn lại tham gia vụ ẩu đả được xác định có hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trúc Quyên