Theo cáo trạng: Tháng 9/2019, Trần Hữu Khang mở quán Bar K-Club tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương để kinh doanh dịch vụ giải trí. Khoảng 20h hàng ngày, Khang mở cửa đón khách phục vụ hoạt động kinh doanh của mình và trực tiếp quản lý, điều hành mọi hoạt động của quán. Tối 14/2/2022, có khoảng 180 khách đến quán nghe nhạc, Khang biết có nhiều khách có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn đồng ý để khách sử dụng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện có 106 người dương tính với ma túy.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND huyện Bình Giang trình bày Cáo trạng tại phiên tòa.

Qua điều tra xác định,  tối 14/2, tại khu vực ngã 4 Ghẽ thuộc huyện Cẩm Giàng, Nguyễn Văn Ước (SN 1993), ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng đưa cho Nguyễn Hữu Đại (SN 1989), ở xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng 1 triệu đồng để Đại đi mua ma túy loại Ketamine. Sau khi mua được ma túy, Đại đưa cho Nguyễn Xuân Phước (SN 2000), ở thôn Trinh Nữ, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang để Phước xào ke rồi cùng Đại, Ước, Phước rủ Cà Thị Song (SN 1992), ở xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; Nguyễn Hữu Linh (SN 2000) ở xã Hồng Khê, huyện Bình Giang và Bùi Thị Tâm (SN 2002) ở xã Bình Định, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cùng đến quán Bar K-Club thuê bàn Vip 8 nghe nhạc và sử dụng ma túy.

Cùng thời điểm này, tại bàn Vip 14 quán Bar K-Club có Đào Trung Thắng (SN 1995), ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Quang Hiếu (SN 1997), Nguyễn Minh Sơn (SN 1999), Đào Minh Đức (SN 1999), Nguyễn Thị Liên (SN 2000), Nguyễn Văn Ngân (SN 1992) cùng ở thị trấn Ân Thi; Trịnh Quang Hào (SN 1997) ở xã Quang Vinh, huyện Ân Thi và Trần Minh Hoà (SN 2003) ở xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đến nghe nhạc. Lúc này, Thắng lấy trong người ra túi ma túy loại Ketamine ra đưa cho Hiếu “xào ke” để cho cả nhóm sử dụng. Các đối tượng sử dụng ma túy tại quán Bar K-Club đến khoảng 00h30' ngày 15/2, thì bị Công an huyện Bình Giang phát hiện bắt quả tang và thu giữ vật chứng.

Quá trình kiểm tra, Công an huyện Bình Giang còn thu giữ 4,289g MDMA và 0,008g Ketamine rơi vãi trên nền quán; thu giữ trên người Nguyễn Minh Sơn ma túy có khối lượng là 0,124g MDMA. Số ma túy thu trên người Sơn có nguồn gốc là của Đặng Quang Giáp (SN 1990), trú tại xã Vân Du, tỉnh Hưng Yên. Trước đó,  Giáp nhặt được 3 viên ma túy rồi cho Đức sử dụng 1 viên, còn cho Sơn và Hiếu mỗi người 1 viên thì bị bắt giữ khi cùng nhóm bạn đang sử dụng trái phép chất ma tuý tại bàn Vip 14 quán Bar K-Club.

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa, căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bình Giang đã xử phạt bị cáo Khang 10 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo Ước 9 năm tù,  bị cáo Hiếu 8 năm 9 tháng tù, các bị cáo Thắng, Đại, Phước mỗi bị cáo 8 năm 6 tháng tù đều về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bị cáo Đức 8 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo Giáp 13 tháng tù, bị cáo Sơn 12 tháng tù đều về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, HĐXX TAND huyện Bình Giang còn tuyên phạt bổ sung đối với bị cáo Khang 100 triệu đồng, các bị cáo Ước, Đại, Thắng, Phước, Hiếu mỗi bị cáo 50 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Bản án nhận được sự đồng thuận của đông đảo quần chúng nhân dân.

Bùi Văn Tuấn