Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 19/12/2023, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vê ma túy Công an tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu thì phát hiện Thái điều khiển xe mô tô chở Lương từ bến phà Hà Bạo lên đường chính có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy nên mời về trụ sở Công an xã Châu Phong để kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện Lương cất giấu trong người 7 bọc nilon bên trong chứa hơn 51,3 gam ma túy đá nên lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lương và Thái cùng tang vật. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương tại khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, phát hiện thu giữ một số dụng cụ phục vụ cho việc phân lẻ, sử dụng ma túy.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo Thái, Lương và Minh tại  phiên toà

Quá trình điều tra, xác định: khoảng tháng 10/2023, Lương sống cùng với Nguyễn Văn Minh tại khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu. Từ tháng 10/2023 đến ngày 18/12/2023, để có tiền tiêu xài và ma tuý sử dụng, Lương nhiều lần mua ma túy đem về nhà phân lẻ rồi bán cho những người nghiện. Trong thời gian bán ma túy, Lương kêu Minh tiếp giúp Lương bán ma túy cho nhiều người, Minh được Lương cho tiền tiêu xài. Ngoài ra, Lương còn bán ma túy cho Thái 2 lần. Ma túy mua của Lương, Thái sử dụng và bán lại. 

Ngày 19/12/2023, Lương thuê Thái điều khiển xe mô tô chở Lương và cho Thái biết sẽ đi đến khu vực cầu Cồn Tiên để mua ma túy về bán. Sau khi nhận ma túy, Thái chở Lương về đến khu vực ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu thì cả hai bị phát hiện bắt quả tang. Ngày 28/12/2023, Lương, Thái và Minh bị khởi tố điều tra.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Lương, 17 năm tù; Ngô Văn Thái, 15 năm tù và Nguyễn Văn Minh, 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Quỳnh Phước