Theo cáo trạng truy tố, khoảng 8h00 ngày 6/3/2022, khi Nguyễn Cao Thăng (SN 1958, ngụ phường 8, TP Vũng Tàu) đang điều trị COVID-19 và cách ly cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1965) tại nhà ở phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, thì hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau về tiền bạc.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Cao Thăng tại tòa

Lúc này, bà Thanh đang nằm ngửa trên giường ở phòng ngủ của hai người. Thăng nhặt cục đá chạm khắc hình con sư tử dưới gầm giường, đánh thẳng vào đầu bà Thanh. Khi thấy bà Thanh la lớn, do hoảng hốt nên Thăng tiếp tục đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu và mặt bà Thanh làm cục đá chạm khắc hình con sư tử gãy làm đôi.

Thấy mặt bà Thanh chảy nhiều máu, Thăng sợ quá bỏ lên gác ngồi. Đến khoảng 14h cùng ngày, Thăng xuống thấy bà Thanh đã chết nên ra Công an tự thú.

Theo bản kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự  Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nạn nhân chết do vỡ - nứt sọ, phù não, tụ máu não, xuất huyết não.

Tại tòa, Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Thăng là đặc biệt nguy hiểm, ngoài việc xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của chính vợ mình, còn gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân tại địa phương.

Do đó Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Nguyễn Cao Thăng mức án 18 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Việt An - Thu Hà