Khoảng 21h30 ngày 19/2/2019, Đỗ Văn Chiến đi bộ từ nhà sang khu Nhật Tân (phường Tứ Minh) tìm bạn. Khi đến dãy phòng trọ ở ngõ 24 Nhật Tân – P. Tứ Minh, TP. Hải Dương, Chiến thấy trong sân có dựng một xe mô tô nhãn hiệu Wave, biển số 23B1-335.50 của chị Nguyễn Thị Duyên ở Bằng Hành, Bắc Quang, Hà Giang, ổ khóa điện vẫn để trạng thái mở.

Quan sát xung quanh không thấy ai trông coi, Chiến đã đi vào lấy chiếc xe trên rồi điều khiển xe đến nhà anh Vũ Hồng Thắng ở Tráng Liệt (Bình Giang, Hải Dương). Chiến nói với anh Thắng là xe của mình và bán cho anh Thắng với giá 2,6 triệu đồng.

Ngày 29/2, sau khi biết chiếc xe trên là tài sản phi pháp, anh Thắng đã đem chiếc xe nộp cho cơ quan Công an, cùng ngày Chiến cũng đến Công an TP Hải Dương đầu thú. Trị giá tài sản Chiến chiếm đoạt được cơ quan chức năng định giá là hơn 14 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Đỗ Văn Chiến tại phiên toà

Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ tắt mắt, muốn chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bùi Thuý - Đinh Vân (VKSND TP. Hải Dương)