Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, rạng sáng ngày 15/10/2020, Trần Gia Huy (SN 2004), Phạm Quốc Hiển (SN 2003) và 2 người bạn cùng ngồi nhậu tại quán Night ở 130 Hùng Vương, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên. Trong lúc nhậu, Gia Huy thấy nhóm của Phan Hữu Lộc (SN 2004) và một số người khác cũng đang ngồi nhậu ở bàn kế bên nói lớn tiếng, nên gọi điện bảo Lê Phú Toàn (SN 2004) đem “hàng” đến để đánh nhau.

Toàn đang ngồi nhậu nên nói cho cả nhóm gồm Trần Nhật Vũ, Nguyễn Thành Thi, Trần Xuân Huy, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Gia Bảo, Bùi Văn Tiên, Võ Hùng Giỏi, Phan Văn Tình biết và cùng đến quán Night. Thấy nhóm của Toàn đến, Gia Huy cầm ly qua bàn của Lộc mời uống bia, rồi tạt bia, ném ly vào nhóm của Lộc. Sau đó, hai nhóm dùng ly, chén, bàn, ghế ném nhau. Nhóm của Gia Huy rượt đuổi nhóm của Lộc bỏ chạy nhiều hướng khác nhau.

leftcenterrightdel
11 bị cáo trong vụ án lãnh án 101 năm tù. 

Không tìm được người trong nhóm Lộc, nhóm của Gia Huy quay lại quán Night, Xuân Huy cầm 1 cây đao, Thi và Giỏi mỗi người cầm đá bê tông đập, đạp ngã làm hư hỏng một số bộ phận của 3 xe mô tô gồm xe mô tô biển số 78M1-048.98 của Nguyễn Văn Sáng, 78G1-03840 của Lê Văn Hào và 78M1-159.09 của Nguyễn Thị Thân gây thiệt hại hơn 2,6 triệu đồng. Sau đó, Gia Huy điều khiển xe môtô chở Toàn, Tình đi tìm và thấy Lộc đang chạy đến đoạn hẻm đường Trần Nhật Duật, đuổi kịp Gia Huy dùng tay đánh và kéo Lộc lên xe chở đến nơi cả nhóm đang tập trung ở đường Trần Nhật Duật - đoạn bên hông nhà số 328 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa.

Tại đây, Gia Huy dùng tay đánh hai cái trúng mặt làm Lộc ngã xuống đường, sau đó cả nhóm vây vòng tròn không cho Lộc chạy và và dùng cây “đinh ba”, bóng đèn, cây sắt, chậu cây, bục dắt xe, tay chân đánh, đâm Lộc cho đến khi thấy Lộc bất động. Khi thấy lực lượng Công an tuần tra đến, cả nhóm mới dừng lại bỏ chạy. Hậu quả, Lộc chết trên đường đi cấp cứu vì mất máu cấp do thủng động mạch chủ, đa chấn thương, thủng phổi, rách gan.

Với hành vi phạm tội trên, VKSND tỉnh Phú Yên đã truy tố các bị can Trần Nhật Vũ, Trần Gia Huy, Trần Xuân Huy, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Gia Bảo, Lê Phú Toàn, Phan Văn Tình, Bùi Văn Tiên, Võ Hùng Giỏi, Phạm Quốc Hiển về tội giết người theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 BLHS 2015. Trần Xuân Huy và Nguyễn Thành Thi về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 178 BLHS 2015. Riêng đối với Giỏi cũng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá hơn 2,6 triệu đồng, nhưng chưa đủ 16 tuổi nên không cấu thành tội phạm.

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, HĐXX đã tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng 101 năm tù trong đó bị cáo Trần Nhật Vũ 16 năm tù, Trần Gia Huy 15 năm tù, Trần Xuân Huy 15 năm tù, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Gia Bảo, mỗi bị cáo 8 năm tù, Phan Văn Tình, Phạm Quốc Hiển, mỗi bị cáo từ 7 năm tù, Lê Phú Toàn 6 năm tù, Bùi Văn Tiên và Võ Hùng Giỏi, mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng đến về tội "Giết người” theo quy định tại Điều 123 BLHS 2015. Ngoài ra, Xuân Huy và Thi còn bị tuyên phạt mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178 BLHS 2015.
X.N