    |
 |
| Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh trong phiên xét xử. |
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (còn sử dụng tên Kang Hyena) là Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Lao động và Đầu tư Hàn Quốc, có trụ sở tại Hạ Long. Dù doanh nghiệp không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Ánh vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc hỗ trợ làm thủ tục xin visa đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc để chiếm đoạt tài sản.
Khoảng tháng 12/2022, anh T.V.H. liên hệ với Ánh để được tư vấn làm visa đầu tư tại Hàn Quốc. Bị cáo yêu cầu nộp 200 triệu đồng phí dịch vụ, đồng thời phải chứng minh tài chính với số tiền tối thiểu 2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc. Tin tưởng, bị hại đã ký hợp đồng và chuyển tiền theo yêu cầu.
Theo hướng dẫn của Ánh, anh H. mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc và chuyển hơn 80.000 USD, tương đương khoảng 2 tỷ đồng vào tài khoản. Sau đó, Ánh tiếp tục yêu cầu được ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan.
Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, bị cáo đã chuyển, rút toàn bộ hơn 107 triệu won, tương đương hơn 2 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Ánh không thực hiện thủ tục xin visa như cam kết và cũng không hoàn trả tiền cho bị hại. Đến ngày 13/8/2025, vụ việc được trình báo tới cơ quan chức năng.
Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Ngọc Ánh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, bị cáo được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại theo quy định pháp luật.