Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử 14 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy loại cần sa với quy mô đặc biệt lớn, ên tới hơn 700kg cần sa, hoạt động từ Đồng Nai ra Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác. Vụ án cho thấy thủ đoạn phạm tội tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính, tiền ảo để mua bán trái phép ma túy nhằm che giấu dòng tiền phạm pháp.

Trong số 14 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 9 bị cáo bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, gồm: Huỳnh Hữu Hoàng (SN 1988, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Văn Đại (SN 1996, trú tại xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ); Huỳnh Đăng Huy (SN 1997, trú tại xã Can An, tỉnh Khánh Hòa); Huỳnh Đăng Quang (SN 1991, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Đức Công (SN 2001, trú tại Phú Thọ);

Tiếp đến là: Huỳnh Thị Thanh Tuyền (SN 2000, trú tại Khánh Hòa); Hoàng Văn Hà (SN 1999, trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai); Dương Trung Sơn (SN 2003, trú tại xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai); Vũ Tiến Đông (SN 2003, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên); Vũ Hồng Cúc (SN 1990, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Duy Mạnh (SN 1998, trú tại quận Yên Hòa, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh (SN 2001, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hai bị cáo còn lại là Trần Duy Khánh (SN 2003, trú tại xã Nam Tiến, tỉnh Hưng Yên) và Hồ Thị Lan Thảo (SN 1991, trú tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”.

leftcenterrightdel
 Loại ma túy cần sa được các cơ quan chức năng bắt giữ trong một vụ án.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ đầu năm 2020 đến tháng 2/2024, Huỳnh Hữu Hoàng đã cùng các đồng phạm tổ chức mua bán trái phép chất ma túy loại cần sa với số lượng đặc biệt lớn, hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh, có yếu tố xuyên quốc gia.

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Hữu Hoàng giữ vai trò cầm đầu, là đầu mối trung tâm của đường dây. Hoàng trực tiếp liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài thông qua ứng dụng Telegram để nhận chỉ đạo, tiếp nhận cần sa từ Thái Lan đưa về Việt Nam. Sau đó, Hoàng tổ chức cất giấu, chia nhỏ, đóng gói và gửi ma túy cho các “đại lý” tiêu thụ tại Hà Nội và nhiều địa phương khác thông qua hệ thống bưu chính.

Ngày 23/2/2024, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội bắt quả tang Dương Trung Sơn và Vũ Tiến Đông khi đang vận chuyển 3 thùng hàng chứa 62,3kg cần sa để giao cho Hoàng Văn Hà.

Khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Hà, Cơ quan điều tra thu giữ thêm 28,19kg cần sa. Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận được một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên “Endgame” thuê bán ma túy với tiền công 30 triệu đồng/tháng, thanh toán qua ứng dụng tiền ảo Binance. Hà thuê Sơn và Đông thực hiện việc nhận, giao ma túy theo chỉ đạo, trả công từ 100.000 đến 200.000 đồng cho mỗi lần giao hàng.

Khoảng 20h cùng ngày, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt quả tang Vũ Hồng Cúc khi đang mua bán trái phép 109,81 gam cần sa trước cửa số 102, ngách 250/100 đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Khám xét nơi ở của Cúc, lực lượng chức năng thu giữ hơn 7.430 gam cần sa. Cúc khai được đối tượng “Endgame” thuê bán ma túy với tiền công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng, toàn bộ số cần sa do Hoàng Văn Hà chuyển đến để chia nhỏ, đóng gói, giao cho khách.

Cơ quan điều tra còn thu giữ 66,5kg cần sa trong 3 thùng hàng do Huỳnh Hữu Hoàng gửi cho Cúc theo chỉ đạo của “Endgame”.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở và kho cất giấu của Huỳnh Hữu Hoàng tại Đồng Nai, thu giữ 307,39kg cần sa. Hoàng thuê nhà tại ấp 5, phường Tân Triều làm kho chứa ma túy; được đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Trứng cá con” thuê tổ chức mua bán cần sa. Đối tượng này cử Nguyễn Văn Đại cùng Hoàng quản lý việc mua bán, chia nhỏ ma túy, gửi đến các kho trung chuyển tại nhiều địa chỉ khác nhau.

Hoàng thuê Huỳnh Đăng Quang chia nhỏ, đóng gói ma túy, mang đến bưu điện gửi cho khách; trả công 12 triệu đồng/tháng và hỗ trợ tiền thuê nhà. Các đối tượng Huỳnh Đăng Huy, Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Đức Công cũng tham gia đóng gói, chia ma túy theo chỉ đạo của Hoàng.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Mạnh nhiều lần mua cần sa của Huỳnh Hữu Hoàng, mỗi lần từ 1-2kg, sau đó bán lại kiếm lời; thanh toán qua tài khoản ngân hàng Techcombank. Mạnh thuê Nguyễn Tuấn Anh quản lý số điện thoại nhận hàng, liên hệ các công ty chuyển phát để vận chuyển ma túy về kho cất giấu.

Ngày 21/2/2024, Mạnh đặt mua 7kg cần sa với giá 25 triệu đồng/kg, nhưng sau khi nghi ngờ có dấu hiệu bị lộ đã không đến nhận hàng. Lô ma túy này sau đó bị cơ quan Công an phát hiện, thu giữ.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện kiểm sát xác định Huỳnh Hữu Hoàng và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng hơn 490kg cần sa. Hoàng Văn Hà chịu trách nhiệm hình sự đối với gần 98kg cần sa; Dương Trung Sơn và Vũ Tiến Đông chịu trách nhiệm đối với hơn 90kg cần sa đã tham gia vận chuyển.

Đối với Trần Duy Khánh và Hồ Thị Lan Thảo, cơ quan tố tụng xác định dù biết rõ hành vi phạm tội của các bị cáo nhưng không tố giác, tạo điều kiện để đường dây mua bán ma túy tồn tại trong thời gian dài.

Hồng Nguyên