Ngày 18/12 tới đây, theo kế hoạch Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An, Bộ Giao thông vận tải (cũ) và các tỉnh, thành phố: Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, sau phiên tòa sơ thẩm, có 17 bị cáo trong tổng số 29 bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong 17 bị cáo có Phạm Thái Hà - Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, bị cáo Phạm Thái Hà đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, chiều 18/9/2025, sau 11 ngày xét xử và nghị án kéo dài, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Hà 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Cùng vụ án, 28 bị cáo khác bị tuyên phạt các mức án tương ứng với hành vi phạm tội của bản thân đã gây ra.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”;

Bị cáo Lê Ô Pích - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;

Các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Bắc Giang (cũ), gồm: Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban) bị tuyên phạt 6 năm tù; Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng năm tù; Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng QLDA giám sát công trình giao thông 2) bị tuyên phạt 36 tháng;

Bị cáo Trần Viết Cương - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Tuyên Quang (cũ), bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù;

Các bị cáo thuộc Ban Quản lý dự án Hà Nội, gồm: Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban) bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù; Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban) bị tuyên phạt 4 năm tù; Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc ban) bị tuyên phạt 3 năm tù;

Các bị cáo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải (cũ), gồm: Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban QLDA 4) bị tuyên phạt 4 năm tù; Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ) bị tuyên phạt 3 năm tù;

Bị cáo Phạm Thanh Bình - cựu Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh bị tuyên phạt 4 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại hậu quả thiệt hại của Nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả vụ án. Ngoài ra, Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Tuyên Quang, cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

14 bị cáo khác xin giảm nhẹ, hoặc được hưởng án treo gồm Hoàng Thị Lê Hạnh, Nguyễn Ngọc Hòa, Nguyễn Chí Cường, Phạm Hoàng Tuấn, Vũ Hải Tùng, Trịnh Văn Thanh, Lê Văn Măng, Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Văn Thạo, Phạm Văn Duân, Đàm Văn Cường, Trần Anh Quang, Phạm Thanh Bình.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Thuận An, là người chủ mưu, cầm đầu hành vi vi phạm đấu thầu tại Gói thầu Dự án cầu Đồng Việt, Bắc Giang; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, Hà Nội và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 120 tỉ đồng. Việc này còn khiến nhiều lãnh đạo, cán bộ Nhà nước bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) được xác định đã tiếp nhận ý chí của lãnh đạo cấp trên rồi chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định tại cầu Đồng Việt.

Cơ quan tố tụng xác định, vi phạm của bị cáo Lê Ô Pích góp phần gây thiệt hại hơn 96 tỉ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.

Với bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị xác định đã lợi dụng ảnh hưởng để tác động tới cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái. Từ đó, Dương Văn Thái chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện trái phép cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu sai quy định.

Bị cáo Phạm Thái Hà đã hưởng lợi bất chính 750 triệu đồng, bị xác định phạm tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Hồng Nguyên