Sau hơn 1 tháng kể từ khi tuyên án sơ thẩm đến nay, TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của cả 10 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

leftcenterrightdel
 Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án. 

Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó, tại phiên tuyên án chiều 27/5, Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo Tuấn phải chấp hành là 25 năm tù.

leftcenterrightdel
 Các Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 8 bị cáo còn lại trong vụ án đã gửi đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ án.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

2 bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) và Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin giảm mức nộp tiền.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản.

3 bị cáo: Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT), Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng), Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và giảm tiền nộp ngân sách. Bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

leftcenterrightdel
  Quang cảnh phiên tuyên án sơ thẩm chiều 27/5.

Trước đó, Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng trọng điểm, Bộ Y tế) bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung, buộc bị cáo Thắng phải chấp hành là 30 năm tù;

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Tuấn phải chấp hành là 25 năm tù.

7 bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù đến 10 năm tù về các tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với tổng số hơn 803 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo đứng nghe HĐXX cấp sơ thẩm tuyên án.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước.

HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các quyết định liên quan trái quy định, tạo cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án. Hành vi này dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803,7 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng nguyên Giám đốc Ban y tế trọng điểm là người giữ vai trò chính trong vụ án; đã chỉ đạo chủ trương “vừa thiết kế, vừa thi công” trái quy định; sai phạm trong thuê tư vấn nước ngoài, lập và phê duyệt hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và triển khai các gói thầu, gây thiệt hại hơn 803,7 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn bị cáo lợi dụng chức vụ để yêu cầu các nhà thầu chi tiền theo tỉ lệ phần trăm giá trị thanh toán, tổng cộng hơn 88,4 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tham mưu trực tiếp cho Nguyễn Chiến Thắng trong quá trình triển khai dự án, liên quan đến các sai phạm về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu gây thất thoát ngân sách; bị cáo nhận tiền từ nhà thầu tổng cộng hơn 12 tỉ đồng.

Các bị cáo khác đều có những vi phạm và được xác định là giúp sức tích cực cho Nguyễn Chiến Thắng, dẫn đến việc dự án bị đình trệ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách Nhà nước.

Riêng bị cáo Lê Thanh Thiêm nhận của Nguyễn Chiến Thắng 2 triệu USD, tương đương 45,26 tỉ đồng và hứa hẹn nhờ Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương giúp Thắng không bị xử lý kỷ luật do có sai phạm tại 2 dự án. Thực tế, Thiêm không nhờ và đưa tiền cho ai để giúp Nguyễn Chiến Thắng mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.

Hồng Nguyên