Ngày 16/3/2023, TAND tỉnh An Giang xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi, ở phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) cùng 61 bị cáo khác về tội "Đánh bạc", và "Tổ chức đánh bạc" (theo Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

Cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang xác định, bị cáo Liên là người cầm đầu đường dây lô đề nghìn tỉ ở An Giang.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên (hàng đứng) khai báo lý lịch nhân thân trước Hội đồng xét xử.
leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa.

Liên và Dương Văn Hoàng (64 tuổi), Lương Kim Khá (43 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (46 tuổi, cùng ngụ TP Long Xuyên) có vai trò chủ mưu, cầm đầu và bị truy tố về 2 tội danh trên. 13 bị cáo khác bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc", 45 bị cáo còn lại về tội "Đánh bạc".

leftcenterrightdel
Các bị cáo đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên.

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2021, Liên đã nhận, giao phơi số lô, đề để ăn thua bằng tiền căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam và miền Bắc.

Để vận hành đường dây cờ bạc, Liên được sự giúp đỡ đắc lực của chồng, con và nhiều người thân. Tổng số tiền các bị cáo liên quan đã xác nhận đánh bạc ăn thua với nhau là gần 1.000 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến cuối tháng 3/2023.

Phi Sơn - Hồng Việt