Theo cáo trạng, ngày 11/8/2022, Hóa được chị ruột sống ở Campuchia gọi điện gợi ý tham gia vận chuyển ma túy, mỗi lần khoảng 1kg, được gửi từ Campuchia về Việt Nam rồi giao lại cho người khác, được trả công mỗi chuyến từ 2 - 3 triệu đồng.

Trưa 14/8/2022, nhận điên thoại từ chị ruột, Hóa đến khu vực thuộc tổ 24, khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, nhận 1 chiếc tivi bên trong cất giấu ma túy đá để giao lại cho người khác.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Huỳnh Công Nhựt Hoá tại phiên Toà. - CAAG cung cấp.

Hóa điều khiển xe mô tô đến điểm hẹn gặp người đàn ông (không rõ nhân thân), nhận chiếc tivi, rồi chở đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc thì bị Tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) dừng phương tiện.

Qua kiểm tra, bên trong chiếc tivi có 5 túi nilon chứa hơn 890gam ma túy dạng Methamphetamine. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng tang vật. Ngày 23/8/2022, Hóa bị khởi tố, tạm giam để điều tra.

leftcenterrightdel
 Huỳnh Công Nhựt Hoá (chính giữa, áo cam) khi bị bắt cùng tang vật. - BĐBP cung cấp.

Hội đồng xét xử TAND  tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Công Nhựt Hóa mức án 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối với người chị ruột thuê Hóa vận chuyển trái phép chất ma túy, hiện đang sinh sống tại Campuchia và người đàn ông lạ giao ma túy cho Hóa không rõ nhân thân, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau./.

Chiến Khu