TAND huyện Tây Hòa ( tỉnh Phú Yên) vừa đưa ra xét xử các bị cáo Bùi Kim Hào (SN 2001), trú phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa; Trần Văn Bảo, Huỳnh Văn Tình, Ngô Võ Hoài Lâm (cùng SN 2003), Lê Quốc Sơn (SN 2002), đều trú tại xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 Điều 134 BLHS.

Theo cáo trạng, chiều ngày 8/2/2022, trong lúc ăn uống tại nhà Châu Minh Tú, tại thôn Nông Nghiệp, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, để tiễn Tú nhập ngũ, Huỳnh Văn Tình có mời bia nhưng Trần Thanh Tiên không uống. Tình nói việc này với bạn ngồi kế bên là Võ Hoài Lâm.

Lâm nảy sinh ý định đánh Tiên gọi thêm Trần Văn Bảo, Bùi Kim Hào đến. Bảo gọi thêm Lê Quốc Sơn.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: D.Đ.

Tại khu vực nhà Tú, nhóm của Lâm, Tình đã dùng hung khí tấn công Tiên và Huy, bạn Tiên, sau khi người này vào can, gây thương tích cho hai nạn nhân.

Kết luận giám định pháp y xác định, tỷ lệ thương tổn cơ thể của Trần Thanh Tiên là 18%, của Nguyễn Quốc Huy là 5%.

Tại phiên tòa, sau khi nghe Kiểm sát viên trình bày bản luận tội, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Xét mức độ, tính chất phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử thống nhất với đề nghị của VKSND huyện Tây Hòa, tuyên phạt Bùi Kim Hào 2 năm 9 tháng tù; Trần Văn Bảo 2 năm 6 tháng tù; Huỳnh Ngọc Tình và Lê Quốc Sơn cùng 2 năm 3 tháng tù; Ngô Võ Hoài Lâm 2 năm tù.

D.Đ