Tin từ VKSND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang thụ lý, kiểm sát xử lý tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi gây ra cái chết đối với chồng của đối tượng Trần Thị Liên (SN 1972), trú tại xóm 3 xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân. Hiện Trần Thị Liên đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân tạm giữ hình sự để điều tra.


 Trần Thị Liên khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 06/7, Trần Thị Liên bị chồng là Phạm Anh S (SN 1964) chửi bới. Tức giận, Liên đã dùng dây trói chồng lại rồi đưa lên giường nằm. Sau đó, Liên cùng các con làm cỗ giỗ bố chồng.

Đến tối, Liên bị chồng liên tục chửi bới nên đã dùng băng dính dán chặt mồm chồng lại. Khoảng 1h30" sáng ngày 07/7, Liên đã dùng áo sơ mi quấn quanh cổ chồng rồi siết chặt đến khi chồng tắt thở.

Sau khi chồng chết, Liên dùng kéo cắt dây trói, bỏ áo sơ mi vào túi ni lông đem dấu ngoài vườn rồi loan báo chồng bị đột tử và tiến hành tổ chức mai táng.

Nhận thấy cái chết của anh S có nhiều bất thường, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, Cơ quan CSĐT xác định nạn nhân không phải đột tử, mà do bị lực tác động bên ngoài đến chết.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân và Phòng CSHS Công an tỉnh đã xác định thủ phạm không ai khác ngoài người vợ nạn nhân là Trần Thị Liên.

Hiện Trần Thị Liên đã khai nhận hành vi phạm tội và đang bị tạm giữ, chờ Cơ quan CSĐT hoàn tất thủ tục, khởi tố vụ án, bị can để điều tra, xử lý.

Bùi Văn