Chiều 9/4, Công an huyện Bến cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bắt giữ đối với Nguyễn Quốc Toàn (cựu cán bộ TAND quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Toàn đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, cựu cán bộ tòa án này có hành vi vay tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thông - chi nhánh Long Biên, nhưng không trả tiền cho ngân hàng mà bỏ trốn để chiếm đoạt với số tiền lớn. 

leftcenterrightdel
 Bị can Toàn tại Cơ quan Công an.

Ngày 27/3/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Nguyễn Quốc Toàn về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Toàn đã trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan điều tra quyết định truy nã Toàn.

Ngày 19/3, Nguyễn Quốc Toàn nhập cảnh từ Campuchia về nước và được đưa đi cách ly tại huyện Bến Cầu. Trong thời gian cách ly, Nguyễn Quốc Toàn không khai báo nhân thân lai lịch rõ ràng, né tránh. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bến Cầu xác định Toàn là đối tượng đang bị truy nã nên tiến hành bắt giữ.

Sau khi cách ly 14 ngày, Toàn được trao giấy xác nhận âm tính Sars- Cov-2. Ngay sau đó, công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại Công an huyện Bến Cầu, Toàn khai nhận sau khi vay mượn tiền đã bỏ sang Campuchia sinh sống và làm ăn, do dịch bệnh Covid -19, Campuchia không cho cư trú nên Toàn phải buộc quay trở về Việt Nam. 

Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao, di lý Nguyễn Quốc Toàn cho Công an TP Hà Nội, xử lý theo thẩm quyền./.
Trân Định - Tuấn Anh