Ngày 25/8, tại Ninh Bình, Hội đồng xét xử phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với Phạm Văn Nghị (SN 1988, ngụ ở xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) gây rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hồi tháng 4/2019. Trước đó, ngày 30/10/2019 TAND tỉnh Ninh Bình cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo này.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận hồi tháng 4/2019. 

Theo đó vào sáng 1/4/2019, do nghi ngờ chị Trần Thị Thu H. (SN 1994, trú cùng địa phương, nhân viên Ngân hàng BIDV) là người yêu của Nghị có người mới nên đã điều khiển xe ô tô BKS 35A-140.15 đến Chi nhánh Ngân hàng BIDV TP. Tam Điệp đón chị H. đưa đến TP Ninh Bình để nói chuyện.

Trong lúc ngồi trên xe, Nghị đã nhiều lần đe dọa chị H., yêu cầu nạn nhân phải chung thủy với mình không cả 2 cùng chết. Thấy vậy, chị H. lo sợ, nhắn tin cho bạn và cho bố đẻ với nội dung cầu cứu.

Sau đó, bị cáo đưa chị H. đến khu đất trống phường Đông Thành (TP. Ninh Bình) để nói chuyện. Lúc này, chị H. nhìn thấy ông Lê Văn Vẻ (trú phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) cùng chiếc xe máy ở phía trước nên đã mở cửa xe ô tô chạy đến chỗ ông Vẻ kêu: “Bác ơi, cứu cháu với”.

leftcenterrightdel
 Phạm Văn Nghị bị tuyên án tử hình về hành vi giết người.

Ngay lập tức, chị H. nhanh chóng ngồi lên xe của ông Vẻ, chạy về phía đường Tôn Đức Thắng thì Nghị nhấn ga xe ô tô đuổi theo đâm thẳng phía sau xe mô tô 35N - 5349 do ông Vẻ điều khiển làm ông Vẻ và chị H. bị hất tung lên, rơi ngã ngửa, rê trượt trên mặt đường bê tông 13,7m. Tại hiện trường, chiếc xe mô tô bị đổ trượt dài 15,2m ra mặt đường Tôn Đức Thắng, ông Vẻ bị thương tích phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Thời điểm xảy ra sự việc, chị H. sau cú tông bị ngã ở tư thế nằm ngửa trên mặt đường, Nghị tiếp tục cầm kéo kim loại chuẩn bị sẵn từ trước liên tiếp đâm, ấn 35 nhát vào ngực và cổ chị H. làm chị H. tử vong ngay tại chỗ.

 Gây án xong, Nghị còn dùng kéo tự đâm, ấn vào người mình 15 lần, song do được cấp cứu kịp thời nên Nghị không bị tử vong.

Tại phiên tòa, dựa trên những chứng cứ, lời khai, Hội đồng xét xử phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội nhận định hành vi phạm tội của Phạm Văn Nghị là đặc biệt nghiêm trọng, "giết người" thuộc trường hợp "giết 2 người trở lên", "thực hiện tội phạm một cách man rợ", "có tính chất côn đồ", "Vì động cơ đê hèn". Hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Ninh Bình, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Nghị tử hình./.

Xuân Hưng