Ngày 30/3/2023, TAND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tổ chức xét xử trực tuyến 2 bị cáo Phan Đình Nam (SN 1988, trú tại tại thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và Hoàng Xuân Hùng (SN 1997, trú tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Suốt thời gian từ khi phiên tòa chưa bắt đầu, bà Lê Thị L. - mẹ bị cáo Hùng gương mặt khắc khổ, lam lũ, luôn đau đáu nỗi buồn. Bà nội bị cáo năm nay đã 90 tuổi, sức khỏe yếu, mắt đã mờ, hai chân đi lại khó khăn phải nhờ con dâu dìu vào phòng xử án. Nhìn thấy Hùng qua màn hình tivi, cả hai người phụ nữ khẽ khóc, không thành tiếng.

leftcenterrightdel
 Người thân bị cáo gặp con cháu qua màn hình trực tuyến.

Chồng mất sớm vì tai nạn giao thông, một mình bà L. tần tảo nuôi lớn hai con. Mặc dù vậy, cuộc sống vất vả, phải bươn chải kiếm tiền nên bà đã phần nào thiếu quan tâm đến Hùng. Chưa học hết lớp 10, Hùng đã nghỉ học, nghe theo các đối tượng xấu lao vào con đường tội lỗi.

Theo Cáo trạng, khoảng 18h30' ngày 16/12/2022, tại nhà thuê ở số 182, đường Nguyễn Ái Quốc, tổ dân phố 02, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Phan Đình Nam bán cho Hoàng Xuân Hùng  1 gói ma túy với giá 2,8 triệu đồng.

Đến khoảng 10h ngày 22/12/2022, tại phòng ngủ tầng 2 ngôi nhà nói trên, khi Phan Đình Nam đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ chất ma túy có khối lượng 0,5291 gam Ketamine của Phan Đình Nam; đồng thời phát hiện, thu giữ của Hoàng Xuân Hùng 1 gói ma túy có khối lượng 2,2819 gam Ketamine (Hùng mua của Phan Đình Nam trước đó để sử dụng).

leftcenterrightdel
 Bà L. mẹ bị cáo Hùng bật khóc, mong ngóng con cải tạo tiến bộ.

Kết thúc phần tranh luận, Hội đồng xét xử vào nghị án và cho phép người thân nói chuyện qua màn hình trực tuyến với các bị cáo, bà Lê Thị L. cùng bà nội bị cáo Hoàng Xuân Hùng đã không cầm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt của mẹ, của bà nội đã đâm thấu tim can của Hùng. Bị cáo Hùng nghẹn ngào động viên bà, mẹ và hứa sẽ học tập, cải tạo tốt sớm ngày trở về với gia đình, người thân.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Đình Nam 26 tháng tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo Hoàng Xuân Hùng 18 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

Nhìn con trai khuất dần sau cánh cửa Trại tạm giam, hai người phụ nữ lại òa khóc nức nở, mong ngóng ngày con, cháu trở về./.

Hồng Sơn